|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất, một nửa thành viên kỳ vọng sẽ tăng vào năm 2022

07:30 | 23/09/2021
Chia sẻ
Sau cuộc họp thường kỳ, Fed thông báo tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong khoảng 0-0,25%. Hầu hết thành viên cho rằng sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất từ nay cho đến cuối năm 2023. Một nửa trong số họ kỳ vọng lãi suất có thể được nâng trong năm 2022.
Một nửa thành viên Fed kỳ vọng lãi suất được nâng vào năm sau - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: CNBC).

Theo CNBC, kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo vẫn giữ nguyên lãi suất trong khoảng 0 - 0,25%.

Bên cạnh đó, hầu hết thành viên đều kỳ vọng sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất cho đến cuối năm 2023; 13 trên 18 thành viên cho rằng sẽ có hai đợt tăng lãi suất từ nay cho đến hết 2023.

9 trên 18 thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên Bang (FOMC) dự báo rằng lãi suất sẽ tăng vào năm 2022, tăng thêm hai người so với dự đoán hồi tháng 6.

Hàng quý, các thành viên của FOMC sẽ phải đưa ra dự báo xu hướng lãi suất trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Các dự báo này được trình bày trực quan thông qua biểu đồ dot plot.

Một nửa thành viên Fed kỳ vọng lãi suất được nâng vào năm sau - Ảnh 2.

Biểu đồ dot plot trong cuộc họp mới đây nhất của Fed. (Ảnh: CNBC).

Dự báo về lãi suất sau năm 2024 của các thành viên Fed không có sự thay đổi nào so với cuộc họp hồi tháng 3. 

Theo bản tóm tắt cuộc họp, Fed cũng đã giảm mục tiêu GDP cho năm nay. Ngân hàng trung ương Mỹ kỳ vọng GDP thực tế sẽ tăng trưởng 5,9% vào năm 2021, giảm so với mức ước tính 7% của cuộc họp tháng 6. 

Mặt khác, Fed đã nâng dự báo GDP cho năm 2022 và 2023 lên mức tăng trưởng lần lượt là 3,8% và 2,5%.

Ngoài ra, Fed đã tăng dự báo lạm phát năm nay lên tới 4,2%, cao hơn mức ước tính 3,4% trước đó. Cơ quan này cũng tăng nhẹ ước tính chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cho năm 2022.

Dự báo PCE cốt lõi đã tăng từ mức 3% lên 3,7% cho năm 2021 và đạt lần lượt là 2,3% và 2,2% cho năm 2022 và 2023.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ tăng lên 4,8%, cao hơn 0,3 điểm % so với dự báo trước đây.

Cũng trong cuộc họp, các quan chức Fed cho biết sẽ bắt đầu rút lại một số biện pháp kích thích mà ngân hàng trung ương đã sử dụng trong cuộc khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, cơ quan này không đề cập cụ thể về thời điểm thực hiện.

Lê Huy