|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Facebook không thể thu 600 triệu USD mỗi năm mà không tuân thủ luật pháp Việt Nam

07:51 | 17/07/2019
Chia sẻ
Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi làm việc với UBND TP HCM sáng 16/7. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định sau khi ban hành một số văn bản pháp luật thì kết quả làm việc đã “có tích cực”.
Facebook không thể thu 600 triệu USD mỗi năm mà không tuân thủ luật pháp Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, không thể có chuyện một doanh nghiệp làm ăn ở đây, thu mỗi năm 600 triệu USD – tương đương 13.000 tỷ đồng mà không tuân thủ luật pháp Việt Nam.

Đề cập đến lĩnh vực truyền thông, Bộ trưởng Hùng khẳng định Ban bí thư, Thủ tướng và cả Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đều đã có chỉ thị về việc làm lành mạnh không gian mạng.

“Chúng ta đã đạt được sự thống nhất rất cao về lập lại trật tự trên không gian mạng. Xã hội đang chuyển biến từ thế giới thực sang thế giới ảo, trong khi pháp luật bắt nhịp chậm hơn" Bộ trưởng cho biết.

Theo Bộ trưởng, trong thế giới thực có hệ thống pháp luật để giữ ổn định các mặt, tuy nhiên trên không gian mạng chưa thực hiện được trọn vẹn điều này nên tồn tại rất nhiều rủi ro. Nhận thức được điều này, các cơ quan của Bộ TT&TT đang vào cuộc mạnh mẽ.

Nhận định trong việc quản lý các các doanh nghiệp có nội dung xuyên biên giới gặp khó khăn, tuy nhiên Bộ trưởng Hùng cho biết sau khi nhà nước ban hành một số văn bản pháp luật thì đã có kết quả tích cực.

Lấy ví dụ về Facebook, Bộ trưởng cho biết nếu như trước đây tỷ lệ “nghe” của mạng xã hội này chiếm tỷ lệ không cao, thì giờ đây đã lên mức 80%.

“Không thể có chuyện một doanh nghiệp làm ăn ở đây, thu mỗi năm 600 triệu USD – tương đương 13.000 tỷ đồng mà không tuân thủ luật pháp” Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Trước đó trong buổi làm việc với các doanh nghiệp CNTT tại TP HCM vào ngày 15/7 Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng một mạng xã hội và công cụ tìm kiếm mới.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, hàng tỉ người dùng đã đưa giá trị công ty sở hữu một mạng xã hội lên 500-600 tỷ USD, tuy nhiên người hưởng lợi không phải người dùng mà lại là một người, và người dùng không được tạo ra luật chơi của mình mà phải chịu quy định của một người.

Bộ trưởng dẫn lại bức ảnh chụp trong đó mọi người đều đeo kính thực tế ảo ngồi trong phòng, trong khi chỉ có mỗi Mark Zuckerberg (CEO Facebook) không đeo kính. Tức là duy nhất có một người thấy được cuộc sống thực. Và những người khác đang nhìn cái mà do người đó tạo ra.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Phong Vũ

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.