|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Facebook đối đầu pháp lí với chính phủ Thái Lan

20:05 | 26/08/2020
Chia sẻ
Ban lãnh đạo Facebook đang chuẩn bị một vụ kiện chính phủ Thái Lan sau khi Bangkok buộc mạng xã hội lớn nhất thế giới chặn một nhóm chỉ trích Hoàng gia.

Hôm 26/8, Facebook thông báo họ sốc khi chính phủ Thái Lan yêu cầu họ chặn người dùng ở Thái Lan truy cập Royalist Marketplace, một nhóm với 1 triệu thành viên thường xuyên đăng các bài về Hoàng gia. Chính phủ Thái Lan coi những nội dung trong nhóm vi phạm pháp luật.

"Những yêu cầu như thế trái ngược với luật nhân quyền quốc tế, tác động xấu tới tự do ngôn luận của người dân. Chúng tôi làm việc để bảo vệ quyền của mọi người sử dụng Internet và đang chuẩn bị hành động pháp lí đối với yêu cầu ấy", một người phát ngôn của Facebook nói với CNN. 

Facebook đối đầu pháp lí với chính phủ Thái Lan - Ảnh 1.

Tỉ phú Mark Zuckerberg, người sáng lập và điều hành mạng xã hội Facebook. Ảnh: CNBC

Ngoài ra, Facebook còn tiết lộ chính phủ Thái Lan ép họ hạn chế một số dạng phát ngôn chính trị ở Thái Lan. Thậm chí Bangkok còn đe dọa xử lí hình sự những người đại diện Facebook trên lãnh thổ.

Ông Prayut Chan-o-cha, Thủ tướng Thái Lan, hôm 25/8 khẳng định chính phủ có quyền yêu cầu Facebook chặn người dân truy cập nhóm Royalist Marketplace.

"Chúng tôi đã có lệnh của tòa án. Thái Lan có luật pháp riêng và mỗi người phải tôn trọng luật pháp của mỗi nước", ông Prayut nhấn mạnh.

Luật pháp Thái Lan cấm xúc phạm vua, hoàng hậu và các thành viên khác của Hoàng gia, và người vi phạm có thể lĩnh mức án tù tới 15 năm. Đôi khi luật cấm xúc phạm Hoàng gia trở thành công cụ chính trị để các cá nhân, tổ chức buộc tội đối thủ nhân danh đức vua.

Bất chấp luật cấm xúc phạm Hoàng gia, hàng vạn người dân Thái Lan đã biểu tình ở thủ đô Bangkok để yêu cầu cải tổ Hoàng gia.

Pavin Chachavalpongpun, một người Thái Lan lưu vong ở Nhật Bản, thành lập Royalist Marketplace. Người này từng nói với Reuters rằng Facebook hợp tác với giới chức Thái Lan để cản trở dân chủ.

Nhạc Phong

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?