|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

EU giảm mạnh hạn ngạch thép nhập khẩu, áp thuế 50% ngoài quota

06:49 | 01/07/2026
Chia sẻ
Ngày 30/6, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố hạn ngạch mới trong cơ chế quản lý nhập khẩu thép nhằm hạn chế lượng thép được miễn thuế vào Liên minh châu Âu (EU).

Sản phẩm thép. Ảnh minh họa: TTXVN

Động thái này nhằm bảo vệ ngành thép của khối và nâng tỷ lệ sử dụng công suất sản xuất lên 80%. Theo quy định mới, hạn ngạch nhập khẩu thép được miễn thuế hằng năm của EU sẽ giảm 47%, xuống còn 18,3 triệu tấn. Đối với lượng thép nhập khẩu vượt hạn ngạch, EU sẽ áp thuế 50% đối với 26 nhóm sản phẩm thép. 

EC cho biết một nửa tổng hạn ngạch nhập khẩu sẽ được dành riêng cho các đối tác đã ký hiệp định thương mại tự do (FTA) với EU. Một nửa còn lại sẽ được phân bổ cho tất cả các đối tác thương mại, bao gồm cả các nước có FTA. Nhiều đối tác sẽ được cấp hạn ngạch riêng theo từng quốc gia, dựa trên khối lượng xuất khẩu thép sang EU trong quá khứ.

Theo EC, phần lớn các đối tác FTA của EU sẽ chỉ bị giảm mức tiếp cận thị trường thấp hơn đáng kể so với mức cắt giảm bình quân 47% được quy định trong cơ chế quản lý mới đối với ngành thép. Ủy ban này cũng cho biết nhiều đối tác thương mại đã tạm thời đồng ý với phương án phân bổ hạn ngạch này. 

EC nhấn mạnh các quy định mới là cần thiết để bảo vệ ngành thép châu Âu trước tình trạng dư thừa công suất trên toàn cầu và các hành vi bán phá giá. 

Cơ quan này cho rằng tình trạng dư thừa công suất kéo dài của ngành thép vẫn là một vấn đề nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu và tiếp tục làm méo mó thị trường quốc tế. 

EC khẳng định biện pháp mới sẽ góp phần khôi phục môi trường cạnh tranh công bằng trên thị trường thép, vốn đang chịu ảnh hưởng bởi những biến dạng xuất phát từ tình trạng dư thừa công suất.

Minh Trang (Tổng hợp)

VN-Index được dự báo có thể vượt 1.900 điểm trong tháng 9, chuyên gia hé lộ nhóm cổ phiếu đón sóng nâng hạng
Ông Bùi Nguyên Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích Nghiên cứu của Chứng khoán BIDV, đưa ra các kịch bản cho VN-Index trong tháng 9, đồng thời đánh giá những yếu tố có thể tác động đến thị trường và nhóm ngành được kỳ vọng hưởng lợi.