Ethiopia đã công bố ý định chính thức vỡ nợ vào đầu tháng này và trở thành quốc gia châu Phi thứ 3 vỡ nợ trong nhiều năm qua, sau khi không khoản thanh toán trái phiếu quốc tế trị giá 33 triệu USD.
Dữ liệu từ Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) cho thấy trong mùa vụ 2016 - 2017, Ethiopia xuất khẩu khoảng 221.000 tấn cà phê với giá trị vào khoảng 860 triệu USD. Có điều gì đó trong câu chuyện “từ nông trường đến ly cà phê” hào nhoáng của ngành cà phê.
Nợ xấu tiếp tục gia tăng nhưng lợi nhuận ngành ngân hàng vẫn tăng hai chữ số trong nửa đầu năm. Động lực đến từ tăng trưởng thu nhập lãi, nguồn thu ngoài lãi và khả năng kiểm soát chi phí, trong khi áp lực trích lập dự phòng chưa phản ánh hết rủi ro từ chất lượng tài sản.