|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Em gái Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Bình bán thành công 45.000 cp VPBank

15:34 | 27/11/2018
Chia sẻ
Ước tính với mức giá đóng cửa ngày 22/11 của cổ phiếu VPBank là 22.450 đồng/cp, số tiền mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về khoảng 1 tỉ đồng.
em gai pho tong giam doc nguyen thanh binh mua thanh cong 45000 cp vpbank
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Theo thông báo từ Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, em gái ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) đã mua vào thành công 45.000 cổ phiếu VPB.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu bà nắm giữ giảm xuống còn 499.101 cổ phiếu. Hiện ông Nguyễn Thanh Bình không sở hữu cổ phiếu VPBank nào.

Trước đó, bà đăng ký bán ra 80.000 cổ phiếu nhằm giảm tỉ lệ sở hữu nhưng do mức giá không được như kỳ vọng, bà chỉ bán được hơn một nửa nhu cầu. Phương thức thực hiện là khớp lệnh trên sàn vào ngày 22/11.

Ước tính với mức giá đóng cửa ngày 22/11 của cổ phiếu là 22.450 đồng/cp, số tiền mà bà thu về khoảng 1 tỉ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/11, thị giá cổ phiếu VPBank dừng lại ở mức 21.600 đồng/cp.

em gai pho tong giam doc nguyen thanh binh mua thanh cong 45000 cp vpbank
Diễn biến cổ phiếu trong 3 tháng gần nhất (Nguồn: VnDirect)

Tháng 11 là tháng giao dịch khá sôi động của cổ phiếu VPBank, với nhiều giao dịch có khối lượng lớn của khối ngoại và các "sếp" ngân hàng. Gần đây nhất, trong thời gian từ ngày 13/11 - 21/11, hơn 7,5 triệu cổ phiếu VPB đã được các quỹ đầu tư nước ngoài 'sang tay'.

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT VPBank và bà Vũ Thị Quyên (mẹ ông Dũng) cũng vừa đăng kí mua vào tổng cộng 21 triệu cổ phiếu VPB từ ngày 21/11 – 21/12. Nếu thực hiện mua vào thành công, gia đình ông Dũng sẽ sở hữu tổng cộng hơn 367,4 triệu cổ phiếu, tương đương 14,523% vốn điều lệ ngân hàng.

Xem thêm

Trúc Minh

Cập nhật BCTC quý I ngày 22/4: Dược Hậu Giang báo lãi hơn 300 tỷ đồng, có doanh nghiệp lợi nhuận gấp hơn 8 lần
Mùa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 đang diễn ra, phản ánh kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong giai đoạn đầu năm. Số liệu ban đầu cho thấy doanh thu và lợi nhuận giữa các đơn vị có sự khác biệt đáng kể, tùy theo từng ngành và hoạt động kinh doanh cụ thể trong kỳ.