|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Elon Musk: Tesla tạo ra số xe điện gấp đôi phần còn lại ngành công nghiệp ô tô Mỹ nhưng không nhận được biệt đãi

08:45 | 24/05/2022
Chia sẻ
Người giàu nhất hành tinh cho rằng công ty của ông không nhận được đủ sự hỗ trợ từ chính quyền Biden trong việc thúc đẩy sản xuất xe điện ở Mỹ.

 Tỷ phú Elon Musk chỉ trích chính quyền Biden. (Ảnh: Daily Express).

Mới đây, trong một bài tweet của mình, CEO hãng xe điện Tesla Elon Musk đưa ra những chỉ trích nhắm vào chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo vị tỷ phú, chính quyền ông Biden "đã làm mọi thứ có thể" để "ngó lơ" công ty xe điện của Elon Musk - người tư tưởng chỉ trích đường lối của đảng Dân chủ.

Cụ thể, trong cuộc trao đổi trên Twitter với người dẫn chương trình Pod Save America, Jon Favreau, Elon Musk đã đáp lại lời chỉ trích của nhà bình luận đảng Dân chủ về việc ông chuyển từ ủng hộ đảng Dân chủ sang ủng hộ đảng Cộng hòa. Ông Joe Favreau từng là cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, một người đến từ đảng Dân chủ.

Hôm 18/5, Elon Musk lên tiếng cho rằng đảng Dân chủ đã từng đại diện cho "lòng tốt", nhưng vị tỷ phú cho rằng ở thời điểm hiện tại, họ không còn giữ được điều đó. "Trong quá khứ, tôi đã bỏ phiếu cho đảng Dân chủ, bởi vì họ (đa phần) là đại diện của lòng tốt. Tuy nhiên, họ đã trở thành đảng của sự chia rẽ và thù hận, vì vậy tôi không thể ủng hộ đảng Dân chủ nữa và sẽ bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa. Bây giờ, hãy xem chiến dịch chống lại tôi của họ", Elon Musk đăng tweet.

Đến hôm 20/5, Jon Favreau đã lên tiếng sau ý kiến của Elon Musk. "Này anh bạn, nếu anh muốn ủng hộ những người ghét xe điện và chối bỏ vấn đề khí hậu, đó chuyện của anh. Không chắc đó có phải là nguyên nhân khiến đội ngũ của anh tận tụy cống hiến, nhưng tôi đoán họ sẽ nhận được sự quan tâm đúng nghĩa," Jon Favreau cho biết.

Ngay sau đó, Elon Musk đã đưa ra quan điểm của ông. Cụ thể, CEO Tesla viết: "Chính quyền này đã làm mọi cách để tránh né và bỏ qua Tesla, mặc dù chúng tôi đã tạo ra số EV (xe điện - PV) nhiều gấp đôi so với phần còn lại của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ cộng lại".

Jon Favreau cho rằng việc Elon Musk dồn sự tức giận lên Nhà Trắng và quay sang ủng hộ những chính trị gia đảng Cộng hòa - người không quan tâm đến vấn đề khí hậu là điều không nên. Tuy nhiên, Elon Musk dường như không tiếp thu.

"Không chỉ mỗi tôi là cử tri đổi hướng sang ủng hộ đảng Cộng hòa, nhiều cử tri độc lập cũng đã làm vậy. Chúng ta sẽ nhìn thấy xu hướng này trong tháng 11 tới (thời điểm bầu cử ở Mỹ). Tôi nghĩ nó sẽ rất lớn", Elon Musk đáp.

Hồi tháng 1/2021, khi Tổng thống Biden nhậm chức, ông chủ Tesla đã rất hào hứng và nhiệt tình ủng hộ những nỗ lực của chính quyền Biden về việc giải quyết khủng hoảng khí hậu. Nhưng theo thời gian, người giàu nhất hành tinh đã dần "quay xe", chỉ trích ông Biden vì không hỗ trợ Tesla trong việc thúc đẩy sản xuất xe điện trên khắp đất nước. 

Doanh Chính