|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Elon Musk lại quay xe, tuyên bố sẽ không cắt giảm 10% nhân sự Tesla

12:04 | 05/06/2022
Chia sẻ
Tỷ phú Elon Musk vừa cho biết số lượng nhân sự của hãng xe điện Tesla trong khoảng 12 tháng tới sẽ “đi ngang” chứ không bị suy giảm như thông báo trước đó.

Tỷ phú Elon Musk là CEO của tập đoàn xe điện Tesla và công ty hàng không vũ trụ SpaceX. (Ảnh minh họa: Reuters; đồ họa: Song Ngọc).

Ngày 4/6, tỷ phú Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla, đăng trên trang Twitter cá nhân: “Tổng số nhân viên sẽ tăng lên, nhưng số nhân viên hưởng lương chính thức nhìn chung sẽ đi ngang”.

Trong một email gửi tới tất cả nhân sự Tesla vào ngày thứ Sáu (3/6), Elon Musk tuyên bố: “Tesla sẽ giảm số nhân viên hưởng lương chính thức đi 10% vì chúng ta đã tuyển dụng thừa nhân lực ở nhiều mảng. Lưu ý rằng chính sách này sẽ không áp dụng với những người đang thực sự sản xuất xe điện, pin, hoặc lắp đặt các hệ thống điện mặt trời. Số nhân viên hưởng lương theo giờ sẽ tăng lên”.

Có thể thấy chỉ sau một ngày, phát ngôn của Elon Musk đã thay đổi hoàn toàn, từ giảm 10% số nhân viên hưởng lương chính thức (salaried staff) thành giữ cho số lượng nhóm nhân sự này đi ngang.

Tại ngày cuối năm 2021, Tesla có gần 100.000 nhân viên trên toàn cầu. Nếu Tesla cắt giảm 10% lực lượng lao động thì gần 10.000 người sẽ mất việc.

Trong một email gửi vào ngày thứ Năm (2/6), Elon Musk cho biết ông có cảm giác “cực kỳ tồi tệ” về nền kinh tế Mỹ. Sau những thông tin tiêu cực liên tiếp từ vị CEO 50 tuổi, cổ phiếu Tesla ngày 3/6 lao dốc 9,2%. Biểu đồ dưới đây cho thấy giá cổ phiếu Tesla hiện nay thấp hơn so với đầu năm 2022 cũng như đầu năm 2021. 

Giá cổ phiếu Tesla hiện nay thấp hơn so với đầu năm 2022 cũng như đầu năm 2021. 

Thị trường chứng khoán Mỹ nói chung đều đi xuống trong phiên 3/6. Dow Jones mất gần 350 điểm, S&P 500 và Nasdaq mất lần lượt 1,6% và 2,5%. Các chỉ số chứng khoán châu Âu cũng đóng cửa trong sắc đỏ. 

Các chỉ số chứng khoán Âu - Mỹ đồng loạt đi xuống trong ngày 3/6 sau cảnh báo "cực kỳ tồi tệ" của tỷ phú Elon Musk.

Hôm thứ Tư tuần trước (1/4), Elon Musk gửi "tối hậu thư" yêu cầu tất cả nhân viên Tesla phải quay lại văn phòng làm việc tối thiểu 40 giờ mỗi tuần, nếu không sẽ mất việc. Elon Musk hiện nay là người giàu nhất hành tinh với tài sản ròng ước tính hơn 211 tỷ USD.

Vốn hóa thị trường của Tesla từng lập đỉnh trên 1.000 tỷ USD vào tháng 10/2021 nhưng hiện nay chỉ còn lại khoảng 730 tỷ USD, thấp hơn nhiều đại gia công nghệ khác như Apple, Microsoft, Alphabet (công ty mẹ của Google) và Amazon. 

Elon Musk bỏ xa Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett về giá trị tài sản ròng.

Song Ngọc