|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Egroup của ông Nguyễn Ngọc Thủy công bố Trưởng ban tái cấu trúc đứng ra làm việc với nhà đầu tư

16:30 | 18/05/2023
Chia sẻ
Sau loạt lùm xùm, Egroup đã bổ nhiệm bà Nguyễn Đoàn Kim Sơn làm Trưởng Ban cố vấn tái cấu trúc và sẽ chính thức đại diện tập đoàn trực tiếp làm việc, trao đổi và xử lý các vấn đề với các cổ đông và nhà đầu tư.

Bà Nguyễn Đoàn Kim Sơn sẽ là Trưởng Ban cố vấn tái cấu trúc Egroup và sẽ chính thức đại diện tập đoàn trực tiếp làm việc, trao đổi và xử lý các vấn đề với các cổ đông và nhà đầu tư. (Ảnh: Egroup).

Tập đoàn Giáo dục Egroup vừa thành lập Ban cố vấn tái cấu trúc tập đoàn và bầu bà Nguyễn Đoàn Kim Sơn giữ chức vụ Trưởng Ban kể từ ngày 10/5.

Ban Cố vấn tái cấu trúc có nhiệm vụ tham vấn, cố vấn chiến lược tái cấu trúc về nguồn lực, mô hình hoạt động và tư vấn, đánh giá, khảo sát mô hình cấu trúc phù hợp với từng thời điểm của Egroup và cũng sẽ chính thức đại diện tập đoàn trực tiếp làm việc, trao đổi và xử lý các vấn đề với các cổ đông và nhà đầu tư.

Bà Nguyễn Đoàn Kim Sơn có trình độ chuyên môn là kỹ sư, tốt nghiệp Đại học Bách khoa TP HCM. Bà cùng chồng là ông Trần Việt Quân đồng sáng lập Siêu thị máy tính Bách Khoa Computer từ những năm giữa thập niên 1990. Năm 2008, bà Sơn tiếp tục khởi nghiệp lần thứ hai khi trở thành người đồng sáng lập trường tư thục Pathway Tuệ Đức. 

Hiện tại, bà Kim Sơn được biết đến là nhà sáng lập và Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của Hệ thống trường Pathway Tuệ Đức và Hệ thống trường Xanh Tuệ Đức; đồng sáng lập với ông Trần Việt Quân và là Thành viên HĐQT Viện Đào tạo Bách Khoa; nhà sáng lập và kiến tạo Làng Hạnh phúc.

Ở vị trí Trưởng ban Cố vấn tái cấu trúc, bà Kim Sơn khẳng định việc đầu tiên bà có thể làm ngay là hỗ trợ đội ngũ giáo viên trong hệ thống giáo dục của Egroup.

Về giải quyết các vấn đề với nhà đầu tư, bà Kim Sơn cũng cho sẽ nỗ lực để đảm bảo được sự công bằng nhất cho các nhà đầu tư với cách tiếp cận vấn đề ở vị trí khách quan.

 Ảnh minh họa: MH.

Thời gian gần đây, Egroup - công ty mẹ của Apax Holdings do ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đối mặt với nhiều áp lực nợ vay do chậm trả lãi đầu tư, nợ lương nhân viên và bảo hiểm... 

Ông Nguyễn Ngọc Thuỷ khẳng định sẽ đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư nhưng thời điểm hiện tại doanh nghiệp rất cần thêm thời gian, cơ hội để ưu tiên ổn định tình hình hoạt động kinh doanh của các đơn vị thành viên.

Đại diện Egroup bày tỏ mong muốn được khoanh nợ không phát sinh lãi để tập trung nguồn lực vực dậy doanh nghiệp, tạo cơ sở cho hoạt động kinh doanh sớm có lợi nhuận dương để chi trả cho các nhà đầu tư.

 

Thông tin mới nhất, tập đoàn này đã đưa ra phương án để gạt nợ (cấn trừ nợ) cho nhà đầu tư, trong đó có trả nợ bằng đồ gia dụng. 4 phương án gạt nợ/tái cấu trúc nợ hiện đang có tại tập đoàn gồm: Gói sản phẩm bất động sản, gói đầu tư tái cấu trúc các trung tâm Apax, gói học tiếng Anh (100 suất) và gói mua các thiết bị gia dụng.

 

Mỹ Linh

Những người thuộc nhóm 0,001% giàu nhất thế giới đầu tư vào đâu?
Danh mục đầu tư của những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao rất khác với người thường. Các chuyên gia cho biết những cá nhân này không lựa chọn tiền mã hóa và cũng ít khi nắm giữ cổ phiếu. Đối với họ, đẳng cấp của một người được xác định bằng cổ phần trong một đội thể thao.