Có một chi tiết đáng chú ý về chủ trương xử lý nợ xấu được gợi mở trong nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, Quốc hội thông qua chiều 8/11.
Ấn tượng và thành công nhất trong mấy năm qua là NHNN đã cơ bản thực hiện được một mục tiêu quan trọng, đó là ổn định hệ thống. Nợ xấu, thanh khoản và những lan tỏa xấu có thể có của một số TCTD yếu kém, dù nhỏ, đã được khống chế.
Thủ tướng giục Ngân hàng nhà nước nhanh chóng trình đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng gắn với xử lí nợ xấu, đồng thời không loại trừ khả năng sử dụng các nguồn lực ngân sách hỗ trợ việc này.
Bước vào đầu năm 2026, thị trường tài chính ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét của dòng tiền trong bối cảnh vĩ mô còn nhiều biến số. Khi các quỹ đầu tư bắt đầu tái cơ cấu danh mục sau một năm nhiều biến động, câu hỏi đặt ra là: dòng tiền tổ chức đang ưu tiên những cơ hội nào và chiến lược phân bổ sẽ thay đổi ra sao trong giai đoạn tới?