|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Dùng hợp đồng điện tử, công ty viễn thông rút ngắn thời gian triển khai dịch vụ từ 3 ngày xuống 30 phút

09:44 | 08/06/2019
Chia sẻ
Công ty FPT Telecom chỉ cần 30 phút để triển khai dịch vụ, trong khi thời gian trước đây là 3 ngày. Đó là một trong những con số chứng minh hiệu quả lớn của chiến lược số hóa doanh nghiệp.

Dù được đánh giá là một trong những đất nước triển khai số hóa doanh nghiệp khá muộn trong khu vực, nhưng nhiều chuyên gia nhận định rằng, Việt Nam sẽ có những bước tiến vượt bậc trong việc nâng tầm doanh nghiệp cũng như thúc đẩy nhanh quá trình đưa những sản phẩm mang tầm quốc tế ra thị trường thế giới trong một tương lai không xa.

Đây cũng là nội dung nổi bật của phiên 'Women in Tech' thuộc khuôn khổ sự kiện Vietnam Mobile Day 2019 diễn ra ngày 6/6 tại TP HCM.

Cơ hội lớn cho doanh nghiệp với 3 từ khóa

Theo các chuyên gia, ba từ khóa đang thịnh hành nhất và sẽ là xu hướng, cơ hội cho các doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung gồm Digital Transformation (chuyển đổi số), AI (trí thông minh nhân tạo, ứng dụng trong tài chính, bán lẻ, xử lý hành vi tiêu dùng), Mobile và Data Driven (tối ưu hóa và tận dụng những lợi thế từ mobile). 

Còn theo báo cáo của Forrester, thị trường RPA (tự động hóa quy trình) trị giá khoảng 250 triệu USD vào năm 2016, nhưng ước tính sẽ tăng lên 2,1 tỉ USD vào năm 2021 và sẽ có khoảng 20 tỉthiết bị IOT ra đời vào năm 2020

Đặc biệt, xu hướng Mobile Payment đã trở thành phương thức thanh toán phổ biến tại nhiều quốc gia phát triển, thúc đẩy các giao dịch thanh toán cho toàn thị trường. Với giá trị chi tiêu của người dân chiếm tới hơn 80% tổng số giao dịch hàng ngày, trong năm vừa qua, các thanh toán qua mobile tăng đến hơn 160%.

Trước những con số tăng trưởng ấn tượng, bà Lê Hoàng Uyên Vy, Đối tác Điều hành của Quỹ ESP Capital (Singapore) dự đoán, 'kỳ lân công nghệ' (công ty khởi nghiệp công nghệ được định giá từ một tỷ USD) sắp xuất hiện tại Việt Nam.

"Chúng ta sẽ sớm thấy sự xuất hiện của các kỳ lân công nghệ tại Việt Nam trong khoảng hơn một năm nữa. Những thương vụ đầu tư hàng chục triệu USD vào những công ty như VNG, Topica, Tiki,... trong thời gian gần đây cho thấy nhiều tín hiệu tốt cho thị trường khởi nghiệp công nghệ tại Việt Nam", đại diện Quỹ ESP Capital nhận định.

Dùng hợp đồng điện tử, công ty viễn thông rút ngắn thời gian triển khai dịch vụ từ 3 ngày xuống 30 phút - Ảnh 1.

Quang cảnh sự kiện Vietnam Mobile Day 2019 diễn ra ngày 6/6 tại TP HCM.

Cùng quan điểm lạc quan về sự tăng trưởng của startup Việt, ông Vũ Anh Tú, Phó tổng giám đốc FPT Telecom nhận định, AI tại Việt Nam đã đạt đến giai đoạn chín muồi cần thiết. Các doanh nghiệp cũng đã dần có những bước tiến rõ rệt trong việc chuyển đổi số giúp tối ưu hóa nguồn lực doanh nghiệp, giải phóng sức người để làm được nhiều việc quan trọng hơn.

"Ngay tại FPT Telecom, việc chuyển đổi từ hợp đồng thường sang sử dụng hợp đồng điện tử đã giúp triển khai các dịch vụ nhanh hơn, rút ngắn thời gian từ 3 ngày xuống chỉ còn 30 phút cho một hợp đồng", Phó tổng giám đốc FPT Telecom chia sẻ.

Quảng cáo trên thiết bị di động sẽ tăng mạnh

Trong khi đó, theo bà Phan Bích Tâm, Giám đốc Quốc gia của Hiệp hội Mobile Marketing Việt Nam, Myanmar và Campuchia, thị trường quảng cáo Việt Nam, đặc biệt là mảng di động, sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2019.

"Chìa khóa mấu chốt của thị trường này nằm ở khu vực nông thôn. Đây là nơi có lượng truy cập di dộng tăng trưởng rất mạnh, tỷ lệ chuyển đổi tại khu vực này dần tốt hơn khi hành vi mua hàng và tiêu dùng online cũng đã trở nên phổ biến", bà Tâm đánh giá.

Đây là thị trường màu mỡ để các doanh nghiệp tiếp cận một lượng khách hàng mới nếu biết tận dụng nhiều nền tảng đang có mặt tại Việt Nam. Đồng thời là cơ hội để tạo ra những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng khi doanh nghiệp triển khai các chiến dịch quảng cáo, Giám đốc Quốc gia của Hiệp hội Mobile Marketing Việt Nam nói thêm.

Ngoài ra, các chuyên gia còn nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của các công nghệ Automation (tự động hóa), IOT (internet vạn vật), Blockchain (công nghệ chuỗi khối giúp quản lý và truy xuất nguồn gốc nông sản) bởi cho rằng đây chính là những công nghệ phù hợp nhất với lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam, một lĩnh vực đóng góp nhiều nhất cho GDP và tăng trưởng của quốc gia. 

Bà Mandy Nguyễn, Giám đốc phát triển hệ sinh thái của Startup Vietnam Foundation cho rằng câu chuyện tech startup tại Việt Nam cũng khá giống với những việc từng diễn ra tại Indonesia gần đây, với nhiều yếu tố khách quan hội tụ đầy đủ trong giai đoạn hiện tại.

Tuy nhiên, theo bà Mandy, chúng ta vẫn còn một số khó khăn như việc tìm giải pháp để những nguồn vốn đầu tư có thể tiếp cận hơn 4.000 startup tại Việt Nam. 

"Hiện tại, đến 90% startup chưa thể nhận nguồn vốn cần thiết từ các quỹ đầu tư cho giai đoạn phát triển của họ", bà nhấn mạnh.

Như Huỳnh