|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Dựng cửa hàng trung gian 'ma', luân phiên nhiều tài khoản livestream: Các mánh khóe của nhóm bán túi Hermès giả lớn nhất miền Bắc

07:09 | 18/03/2021
Chia sẻ
Hôm 17/3, cơ quan chức năng đã tiến hành triệt phá kho tàng trữ hàng giả Hermès, LV, Chanel tại Nam Định. Đây được coi là vụ triệt phá kho hàng Hermès giả lớn nhất miền Bắc.

Trên Facebook, nhóm điều hành bán túi Hermès giả đã sử dụng nhiều tài khoản với tên gọi khác nhau như The Queen Shop; Trang Anna (The Queen); Dung Vũ (Boss The Queen); The Queen – Chuyên túi VIP; Dương Vũ Xuân; The Queen – Đại Dương – Sỉ lẻ túi xách; Kho Túi xách – Hàng Quảng châu... để bán hàng.

Đây đều là những tài khoản cá nhân/fanpage với hàng chục nghìn lượt theo dõi. Việc luân phiên sử dụng các tài khoản khác nhau nhằm mục đích né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Ngoài ra, nhóm cũng sử dụng một cửa hàng trung gian tại Hà Nội để gây nhiễu thông tin. Cửa hàng trung gian này không chứa bất kì một sản phẩm nào.

Những hình ảnh trong fanpage của của nhóm bán túi Hermès giả. (Ảnh: Chụp màn hình).

Với 20.000-30.000 sản phẩm vi phạm bị bắt giữ, đây là kho hàng Hermès giả lớn nhất bị triệt phá. Lực lượng chức năng phải dụng 10 xe 3,5 tấn mới chở hết được hàng. Tổng giá trị thu giữ được xác định là 6 tỷ đồng.

Theo đại diện thương hiệu, một chiếc túi Hermès chính hãng có giá từ 5.400 USD (khoảng 123 triệu đồng) tới 35.650 USD (khoảng hơn 800 triệu đồng) tùy thuộc vào các yếu tố kích cỡ, kiểu dáng. Thậm chí những sản phẩm giới hạn có giá hàng tỷ đồng.

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Quốc Tế Tam Sơn là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức của Hermès. Hiện chỉ có đúng hai cửa hàng chính hãng được phép kinh doanh thương hiệu túi xách Hermès tại Hà Nội và TP HCM.

Tiểu Phượng