|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đức Long Gia Lai kiện Lilama

14:46 | 03/08/2024
Chia sẻ
Đức Long Gia Lai gửi đơn kiện Công ty cổ phần Lilama 45.3, sau khi bị doanh nghiệp này yêu cầu mở thủ tục phá sản lần 2.

Ngày 2/8, ông Nguyễn Tường Cọt, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, cho biết đã gửi đơn kiện Lilama đến TAND TP Quảng Ngãi, buộc công ty này bồi thường thiệt hại về kinh tế, thương hiệu, uy tín; chấm dứt hành vi gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trái luật.

Đại diện Công ty cổ phần Lilama 45.3 cho biết, hiện phía công ty chưa nắm được thông tin Đức Long Gia Lai khởi kiện họ. "Việc khởi kiện là quyền của Đức Long Gia Lai", đại diện Lilama nói.

Động thái trên của Đức Long Gia Lai diễn ra sau hơn một tháng công ty này bị chủ nợ là Lilama 45.3 gửi đơn lên TAND tỉnh Gia Lai yêu cầu mở thủ tục phá sản lần 2, được cơ quan tố tụng thụ lý. Nguyên nhân liên quan đến khoản nợ gốc gần 14,8 tỷ đồng và lãi chậm thanh toán gần 2,4 tỷ đồng.

Hồi tháng 7/2023, Lilama cũng nộp yêu cầu trên. Sau đó, DLG có đơn đề nghị TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xem xét quyết định. Tòa cho rằng công ty không mất khả năng thanh toán và có thiện chí, cam kết trả nợ cho L43 nên ra quyết định hủy mở thủ tục phá sản của TAND tỉnh Gia Lai.

Ông Nguyễn Tường Cọt cho rằng, trong 8 tháng qua, công ty vẫn triển khai các hoạt động bình thường. Doanh nghiệp đã trả cho Lilama 45.3 trong hai quý đầu năm nay một tỷ đồng mỗi quý. Tổng số tiền đã thanh toán là 6 tỷ đồng, tương đương hơn 40,5% dư nợ gốc.

Trụ sở Tập đoàn Đức Long Gia Lai. Ảnh: Trần Hóa

Lần gần nhất DLG trả nợ cho L43 là 350 triệu vào ngày 27/6, tức cách đây hơn một tháng. Theo Luật Phá sản 2014, chủ nợ chỉ có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn ba tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Đại diện Đức Long Gia Lai cho rằng, TAND Gia Lai ra thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Lilama khi "chưa cân nhắc, xác minh cụ thể việc trả nợ từ phía doanh nghiệp". Theo đó, công ty này đã gửi đề nghị đến TAND Gia Lai xem xét lại điều kiện của việc Lilama 45.3 yêu cầu mở thủ tục phá sản với họ.

Tập đoàn Đức Long Gia Lai là một trong hai doanh nghiệp lớn của khu vực Tây Nguyên, giải quyết việc làm cho hơn 15.000 lao động. Doanh nghiệp hoạt động trong mảng sản xuất, chế biến gỗ, đá granite, kinh doanh bến xe và bãi đỗ, dịch vụ khách sạn, khai thác và chế biến khoáng sản.

Còn Công ty cổ phần Lilama 45.3 có trụ sở tại Quảng Ngãi, hoạt động về các lĩnh vực: khảo sát, thiết kế, xây dựng và lắp đặt các dự án thuộc các lĩnh vực nhiệt điện, thuỷ điện, hoá chất, thực phẩm, xi măng, lọc hoá dầu... xây dựng và lắp đặt các công trình công nghiệp, dân dụng, đường dây và trạm điện. Gia công, chế tạo kết cấu thép, bồn bể, đường ống cao áp. Kinh doanh xuất, nhập khẩu vật tư thiết bị, các dây chuyền công nghệ.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Trần Hóa

‘Nhà để ở’ và tín hiệu định hình lại chu kỳ tăng trưởng bất động sản
Phát biểu gần đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với thông điệp: “Nhà là để ở, không phải để kinh doanh hay tích lũy tài sản” đang thu hút sự chú ý lớn từ giới đầu tư và thị trường bất động sản. Dù chưa đi kèm với các chính sách siết chặt lập tức, phát biểu này cho thấy định hướng điều hành đang dịch chuyển rõ nét hơn sang mục tiêu ổn định giá nhà ở và bảo đảm an sinh xã hội, thay vì tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng thị trường bất động sản thương mại (tức nhà ở dân dụng để bán theo cơ chế thị trường) mạnh như giai đoạn trước.