|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Dự trữ ngoại hối Trung Quốc xuống thấp nhất 6 năm

06:50 | 08/02/2017
Chia sẻ
Trong tháng một, dự trữ của Trung Quốc đã xuống dưới 3.000 tỷ USD, khi áp lực lên đồng NDT nước này ngày càng tăng.
du tru ngoai hoi trung quoc xuong thap nhat 6 nam

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) vừa cho biết khối dự trữ ngoại hối nước này đã mất 12,3 tỷ USD trong tháng 1, xuống còn 2.998 tỷ USD. Con số này còn thấp hơn khảo sát của Bloomberg với các nhà kinh tế học gần đây, với 3.004 tỷ USD. Trong khi đó, khảo sát của Reuters cho ra kết quả 3.000 tỷ USD và mức giảm tháng 1 là 10,5 tỷ USD.

Dự trữ vàng của Trung Quốc tăng lên 71,29 tỷ USD vào thời điểm cuối tháng 1/2017. Trước đó một tháng, con số này là 67,87 tỷ USD, theo số liệu trên website PBOC.

Trung Quốc hiện là nước có dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, năm ngoái, số tiền này đã giảm tới 320 tỷ USD. Còn năm 2015, dự trữ Trung Quốc bốc hơi kỷ lục 513 tỷ USD.

Vì vậy, số liệu tháng 1/2017 sẽ càng gây áp lực lên các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc. Họ có thể thắt chặt thêm các biện pháp kiểm soát dòng vốn rút ra và hạn chế các công ty trong nước chuyển tiền ra nước ngoài.

du tru ngoai hoi trung quoc xuong thap nhat 6 nam
Dự trữ ngoại hối Trung Quốc xuống dưới mốc 3.000 tỷ USD

Thời gian gần đây, giới chức Trung Quốc đã áp dụng rất nhiều biện pháp nhằm kiểm soát việc đổi NDT ra ngoại tệ của người dân. Từ ngày 1/1 năm nay, mỗi người dân Trung Quốc chỉ được đổi tối đa số tiền tương đương 50.000 USD mỗi năm.

“Khi dự trữ giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý quan trọng là 3.000 tỷ USD, Trung Quốc sẽ càng thêm áp lực ngăn con số này tiếp tục giảm sâu”, ông Rajiv Biswas - kinh tế trưởng tại IHS Global Insight nhận định trên Bloomberg, “Chính phủ Trung Quốc và PBOC đang tham gia một cuộc chiến rất lớn, nhằm ngăn dòng vốn đang ào ạt chảy ra, đồng thời vẫn phải duy trì niềm tin vào đồng NDT”.

Dòng vốn rời Trung Quốc đã tăng tốc vài tháng gần đây, do NDT có năm giảm giá mạnh nhất so với USD kể từ năm 1994. Năm ngoái, tiền tệ này đã yếu đi 6,5%. Bloomberg Intelligence tính toán chỉ trong 11 tháng, 739 tỷ USD đã đi khỏi Trung Quốc. Dù vậy, trong tháng 1, giá NDT tại nước này đã hồi phục phần nào, do USD yếu đi và các biện pháp kiểm soát vốn của giới chức.

Thu Thảo