|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Dự kiến từ ngày 9/6 Đà Nẵng cho tắm biển, bán hàng ăn uống tại chỗ

07:22 | 08/06/2021
Chia sẻ
Một số hoạt động được hoạt động trở lại sau 21 ngày thành phố Đà Nẵng không có ca nhiễm trong cộng đồng như: tắm biển, bán đồ ăn, uống tại chỗ, hoạt động thể thao ngoài trời.

Chiều 7/6, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã yêu cầu xem xét, nghiên cứu kỹ việc nới lỏng, mở cửa một số hoạt động, dịch vụ thiết yếu trên cơ sở bảo đảm các điều kiện về phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới, báo Đà Nẵng đưa tin.

Tại cuộc họp, ông Phan Văn Sơn, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố, cho rằng trên cơ sở đánh giá tình hình dịch bệnh, đơn vị đề xuất kể từ ngày 9/6 sẽ cho phép một số hoạt động được hoạt động trở lại sau 21 ngày thành phố không có ca nhiễm trong cộng đồng như: tắm biển, bán đồ ăn, uống tại chỗ, hoạt động thể thao ngoài trời.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, tính đến ngày 7/6, Đà Nẵng trải qua 20 ngày không ghi nhận ca COVID-19 mới trong cộng đồng, là dấu hiệu cho thấy tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát. Việc cho phép mở của một số hoạt động, dịch vụ là phù hợp.

Tuy nhiên, do tình hình COVID-19 trên cả nước vẫn còn phức tạp, số ca nhiễm COVID-19 mới tiếp tục tăng nên nguy cơ vẫn còn thường trực.

“Chính vì thế, việc nới lỏng một số hoạt động, dịch vụ phải đặt ra trong trạng thái phòng, chống dịch trên cơ sở kiểm soát chặt dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài, kiểm soát các khu vực có nguy cơ cao; đồng thời tiếp tục phát huy tốt vai trò của các Tổ Công tác COVID-19 cộng đồng trong việc tuyên truyền, kiểm soát dịch bệnh, kèm với đó là các hoạt động kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Các địa phương, sở, ban, ngành không chủ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, bởi càng nới lỏng thì nguy cơ càng cao”, ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu.

Theo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị, sở, ban, ngành và toàn thể nhân dân tiếp tục duy trì các nhiệm vụ, biện pháp theo chỉ đạo của Trung ương và địa phương.

“Việc nới lỏng các hoạt động, dịch vụ là cần thiết. Lãnh đạo thành phố đồng ý đề xuất của Văn phòng UBND thành phố trên cơ sở các địa phương, sở, ban, ngành tiếp tục góp ý để đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tế”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh.


Như Huỳnh