|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đủ chiêu 'tuồn' khẩu trang y tế qua biên giới Tây Nam

08:16 | 29/03/2020
Chia sẻ
Trên tuyến biên giới Đồng Tháp, cả cửa khẩu đường bộ và đường sông, các đối tượng lợi dụng cất giấu khẩu trang trên xe ô tô, trên ghe hòng vận chuyển trái phép sang Campuchia.
Đủ chiêu 'tuồn' khẩu trang y tế qua biên giới Tây Nam - Ảnh 1.

Gần 250.000 khẩu trang xuất lậu do lực lượng Hải quan phối hợp với Biên phòng Thường Phước (Đồng Tháp) bắt giữ


Dùng đủ phương tiện vận chuyển khẩu trang

Sau khi Campuchia đóng cửa khẩu biên giới đối với hành khách XNC, số lượng người nước ngoài qua lại biên giới không còn, tuy nhiên, tình trạng cất giấu khẩu trang để tuồn qua biên giới ngày càng phức tạp, khiến lực lượng Hải quan đang căng mình chống buôn lậu, nhất là mặt hàng khẩu trang xuất lậu.

Trên tuyến biên giới Đồng Tháp, cả cửa khẩu đường bộ và đường sông, các đối tượng lợi dụng cất giấu khẩu trang trên xe ô tô, trên ghe hòng vận chuyển trái phép sang Campuchia. 

Mới đây, ngày 15/3, tại cửa khẩu biên giới Thường Phước, Chi cục Hải quan Thường Phước đã phát hiện, bắt giữ gần 250.000 chiếc khẩu trang được giấu trong thùng carton và bao PP vận chuyển bằng xe tải để xuất sang Campuchia. 

Theo khai nhận của lái xe, số khẩu trang nêu trên được chở thuê cho 2 chủ hàng tại TPHCM và An Giang để đưa sang Campuchia. Số khẩu trang này không khai báo hải quan, không có giấy phép chuyên ngành theo quy định. 

Hiện nay, sau khi chủ hàng đến thông tin, nhận hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ toàn bộ số khẩu trang, chuyển hồ sơ cho Cục Hải quan Đồng Tháp xử lý theo thẩm quyền.

Hiện nay, các đối tượng còn sử dụng phương tiện thô sơ để vận chuyển khẩu trang nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. 

Rạng sáng 23/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tỉnh Long An phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép 33.000 khẩu trang y tế xuất lậu tại khu vực cánh gà cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. 

Số khẩu trang này được một người đàn ông dùng xe ba gác để vận chuyển. Khi phát hiện bị lực lượng chức năng truy đuổi, đối tượng đã bỏ lại hàng hóa và phương tiện "cao chạy xa bay".

Trước đó, ngày 13/3, tại Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (Ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) lực lượng Hải quan và Biên phòng thực hiện kiểm tra giám sát tại cổng xuất, phát hiện hai bao tải khẩu trang được ngụy trang là quần áo để xuất lậu qua Campuchia.

Không chỉ lợi dụng đường bộ, các đối tượng còn lợi dụng đường sông để vận chuyển trái phép khẩu trang, ngày 22/3, Tổ công tác Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước khi đang làm nhiệm vụ tuần tra trên sông Tiền (tại khu vực thuộc thủy phận ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự), phát hiện 1 chiếc ghe chạy trên sông có dấu hiệu nghi vấn chứa hàng lậu nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. 

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên ghe cất giấu 20 thùng (50.000 chiếc) khẩu trang y tế, loại 4 lớp.

Khai nhận ban đầu, ông Mai Hữu Phước, sinh năm 1988, ngụ tại thị xã Hồng Ngự điều khiển chiếc ghe trên cho biết, ông vận chuyển số khẩu trang y tế sang Campuchia để giao hàng. Tại thời điểm kiểm tra, ông Phước không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng trên.

Dồn lực chống buôn lậu

Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, đại diện một số đơn vị Hải quan biên giới Tây Nam cho biết, hiện nay lượng hàng hóa XNK của cư dân biên giới và các doanh nghiệp đã giảm nhiều so với trước đây. 

Tuy nhiên, các đơn vị đang triển khai nhiều giải pháp vừa dồn lực chống dịch Covid-19, vừa căng mình chống buôn lậu, nhất là mặt hàng khẩu trang y tế xuất lậu.

Theo Cục Hải quan An Giang, thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid -19, các chi cục Hải quan cửa khẩu, lực lượng kiểm soát hải quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý đối với hành vi xuất lậu hoặc vận chuyển trái phép khẩu trang y tế qua biên giới.

Bên cạnh đó, các chi cục thực hiện kiểm tra thực tế đối với các lô hàng hóa xuất khẩu khai báo là khẩu trang không dùng trong y tế (có mã HS 63079090), đối chiếu với tiêu chuẩn khẩu trang y tế TCVN8389-2010 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố để xác định thực tế hàng hóa. 

Qua kiểm tra thực tế, nếu công chức hải quan không đủ cơ sở xác định hàng hóa là khẩu trang không dùng trong y tế thì trưng cầu giám định tại Viện Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế hoặc các tổ chức giám định đáp ứng đủ điều kiện giám định khẩu trang y tế theo quy định để xác định chủng loại hàng hóa xuất khẩu.

Tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chủ trì vào cuối tuần qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương chỉ đạo các lực lượng kiểm soát tại biên giới siết chặt quản lý người dân địa phương, du khách… qua lại biên giới. 

Chủ tịch Nguyễn Văn Dương, yêu cầu Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng chính quyền các địa phương biên giới… tăng cường phối hợp nhằm siết chặt việc quản lý, kiểm soát người dân qua lại khu vực biên giới; song song đó có phương án dự phòng trường hợp người gốc Việt từ Campuchia về nhiều, qua biên giới của tỉnh Đồng Tháp. 

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng chỉ đạo ngành chuyên môn tiếp tục phun xịt, khử trùng các phương tiện vận chuyển như tàu, ghe, xe… qua lại biên giới; tăng cường tuyên truyền để người dân tránh qua lại khu vực biên giới.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Công an tỉnh phối hợp với các huyện biên giới tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về phòng chống dịch Covid-19, nhất là người dân sống gần đường mòn, lối mở tuyến biên giới.

Lê Thu

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...