|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 7/4: Tiếp tục điều chỉnh giảm tại các khu vực?

18:18 | 06/04/2020
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay ngày 6/4 lặng sóng vào đầu tuần nhưng vẫn chưa rời mốc 80.000 đồng/kg. Bước sang ngày mai, giá heo liệu có tiếp tục giảm để xuống dưới 70.000 đồng/kg?

Giá heo hơi ổn định

Heo hơi miền Bắc hôm nay vẫn không có sự thay đổi khi mức trung bình khu vực tiếp tục nằm trong khoảng 76.000 - 80.000 đồng/kg. Yên Bái, Lào Cai và Hưng Yên vẫn là 3 địa phương báo giá cao nhất vùng.

Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên cũng chững lại trong khoảng 70.000 - 79.000 đồng/kg. Trong đó, Hà Tĩnh duy trì ở đỉnh 79.000 đồng/kg còn Ninh Thuận vững ở mức thấp nhất vùng.

Heo hơi miền Nam hôm nay ổn định với mức giá trung bình khu vực tương đương miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 70.000 - 79.000 đồng/kg. Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh và TP HCM là các tỉnh có giá tốt nhất vùng..

Dự báo giá heo hơi ngày 7/4: - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

44 tỉnh, thành hết dịch tả heo châu Phi

Theo VTV News, Cục Thú y (Bộ NN&PTNN) cho biết tính đến sáng 6/4, cả nước đã có 44 tỉnh, thành hết dịch tả heo châu Phi. Còn lại 19 tỉnh vẫn còn nhưng số lượng nhỏ với 95% số xã hết dịch.

Tổng số heo tiêu hủy gần 120.000 con chưa qua 30 ngày. Trong tháng 1, dịch tả heo châu Phi có phát sinh với số lượng nhỏ tại 22 xã trong cả nước. Đến tháng 2 chỉ còn phát sinh tại 2 xã. Số lượng heo tiêu hủy giảm dần từ tháng 1 tới nay. Tính tới ngày 5/4, số heo buộc tiêu hủy khoảng 300 con.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, các loại dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm như dịch tả heo châu Phi, dịch lở mồm long móng đã cơ bản được kiểm soát tốt. 

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân và địa phương không được chủ quan, có thể khiến dịch bệnh tiếp tục tái phát. Hiện tình hình tái đàn, tăng đàn heo đang diễn ra tốt ở nhiều địa phương. 

Còn theo báo Hà Nội mới, trong hơn 60 ngày qua, Hà Nội không phát sinh ổ bệnh dịch tả heo châu Phi mới. 

Tuy nhiên, Sở NN&PTNT Hà Nội dự báo, nguy cơ bùng phát bệnh dịch vẫn rất cao do bệnh này chưa có thuốc điều trị, chưa có vắc xin phòng bệnh; virus bệnh dịch tả heo châu Phi có sức đề kháng cao, có thể tồn tại lâu ở ngoài môi trường; nhiều hộ chăn nuôi nhập đàn nhưng chưa thực hiện tốt việc khai báo với chính quyền địa phương; nhiều cơ sở giết mổ nhỏ lẻ chưa được quản lí…

Như Huỳnh