|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 26/10: Chờ tín hiệu tích cực vào cuối tuần?

18:21 | 25/10/2019
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay (ngày 25/10) điều chỉnh khác nhau tại các địa phương trong từng khu vực nhưng xu hướng giảm vẫn chiếm chủ yếu. Bước sang ngày mai, liệu có sự đảo chiều tích cực vào cuối tuần?

Giá heo hơi trái chiều tại các khu vực

Heo hơi miền Bắc hôm nay giảm 2.000 đồng/kg tại vài nơi như Yên Bái, Lào Cai...sau khi chuyển biến tăng trở lại vào hôm qua. Theo đó, mức giá trung bình khu vực này đang giao động trong khoảng 58.000 - 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục duy trì mức giá trung bình trong khoảng 47.000 - 60.000 đồng/kg nhưng xuất hiện sự thay đổi trái chiều tại Quảng Bình với mức tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, còn Thừa Thiên Huế giá lại giảm 2.000 đồng/kg.

Heo hơi miền Nam hôm nay giảm nhẹ 1.000 đồng/kg Đồng Tháp nhưng tại Tiền Giang lại tăng nhẹ 1.000 đồng/kg. Hiện giá trung bình khu vực này tuội xuống trong khoảng 52.000 - 58.000 đồng/kg.

16

Ảnh minh họa.

Mỹ tồn thịt ba chỉ lợn lớn nhất trong 48 năm qua

Theo dữ liệu của chính phủ Mỹ công bố hôm thứ ba, hơn 18.000 tấn thịt ba chỉ heo, phần cắt ra để làm thịt xông khói, đang tồn trong các kho lạnh nước này vào ngày 30/9. Đây là tháng có lượng tồn thịt ba chỉ heo cao nhất tại Mỹ kể từ năm 1971.

Việc dư thừa thịt ba chỉ là do đàn heo của Mỹ tăng. Sản lượng thịt heo đã tăng vọt trong những tháng mùa hè đến tháng 9 vừa qua, theo nhận định của chuyên gia Dennis Smith thuộc Archer Financial Services. Thịt ba chỉ tồn kho tăng cao còn bởi nó chủ yếu phục vụ thị trường nội địa. Trong khi đó, thịt đùi thì có thể giảm tồn kho bằng cách tăng xuất khẩu.

Các nhà sản xuất thịt heo Mỹ đã bắt đầu gia tăng đàn heo với dự đoán nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc sẽ tăng mạnh vì bị ảnh hưởng bởi đợt dịch tả heo châu Phi. Dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết, đàn heo nước này đã tăng lên 77,7 triệu con kể từ ngày 1/9. Đây là mức cao nhất kể từ năm 1943.

Tại thị trường Việt Nam, theo ANTV, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bạc Liêu cho biết, từ đầu tháng 10 đến nay dịch tả heo châu Phi đã có dấu hiệu giảm, ít phát sinh ổ dịch mới.  Cụ thể, đến nay đã có 162/416  khóm, ấp, 10/63 xã, phường, thị trấn đã qua 30 ngày không có dịch bệnh tái phát.

Như Huỳnh