|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 20/6: Không thể giảm sâu hơn nữa?

18:30 | 19/06/2020
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay (20/6) xuất hiện chiều hướng tăng trở lại ở một số địa phương. Giá heo hiện tại ở một số khu vực đã ngang bằng với giá dự kiến bán ra của heo Thái nhập khẩu chính ngạch, dao động quanh 85.000 đồng, heo hơi không thể giảm sâu hơn nữa?

Giá heo hơi hôm nay rục rịch tăng lại ở vài nơi

Tại thị trường miền Bắc hôm nay giá heo rục rịch tăng trở lại từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất khu vực xuất hiện tại Lào Cai với 93.000 đồng/kg sau khi tăng 2.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, giá tại Thái Bình là 92.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc được thu mua trong khoảng từ 88.000 - 92.000 đồng/kg.

Miền Trung, Tây Nguyên hôm nay tiếp tục đi xuống, xuất hiện sự điều chỉnh trái chiều giữa các khu vực. Trong khi Khánh Hòa, Bình Thuận giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg thì Lâm Đồng, Đắc Lắc tăng nhẹ 1.000 đồng. Heo hơi hôm nay tại khu vực này đang được thương lái thu mua với giá 83.000 - 89.000 đồng/kg.

Miền Nam đà giảm chậm lại rõ rệt và hầu như không có điều chỉnh mới so với hôm qua. Đồng Nai, Vũng Tàu, Kiên Giang cùng giảm 1.000 đồng và giao dịch tại 87.000 đồng/kg. 85.000 - 88.000 đồng/kh là mức giá thu mua tại miền Nam hôm nay. Bên cạnh đó, tình hình buôn bán ở các chợ đầu mối cũng có tiến triển tích cực hơn so với những ngày trước đó.

Tình trạng nhập lậu heo diễn biến phức tạp

Theo Bộ NN&PTNT, đến tháng 5/2020 theo báo cáo của các địa phương, tổng đàn heo của cả nước đạt gần 24,9 triệu con, tương đương 80 % so với tổng đàn heo trước khi có bệnh dịch tả heo châu Phi, tăng trưởng bình quân khoảng 5%/tháng.

Tuy nhiên, heo nhập lậu từ Thái Lan, Lào, Campuchia vẫn được nhập lậu vào Việt Nam qua các cửa khẩu.  Ngoài cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị, khu vực biên giới các tỉnh ĐBSCL cũng là điểm nóng của tình trạng nhập lậu.

Theo ước tính hiện còn khoảng 800 - 1.000 con heo đang được tập kết ở các bản dọc biên giới chờ vận chuyển sâu vào nội địa theo phương thức vận chuyển số lượng nhỏ giọt, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát và ngăn chặn, báo Quảng Trị đưa tin.

Vừa mới đây, công an tỉnh Long An đã triệt xóa đường dây vận chuyển trái phép heo nhập lậu từ biên giới Campuchia. Cụ thể, 21 con heo thịt trên được mua và vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam bằng xe ba gác máy để tập kết giết mổ tại một lò mổ ở Thị xã Kiến Tường.

Theo đường tiểu ngạch, heo nhập lậu tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại dịch bệnh nguy hiểm như bệnh lở mồm long móng, dịch tả heo Châu Phi, bệnh tai xanh…

Bảo Trân