|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 20/1: Ba miền sẽ tiếp tục tăng giá?

18:30 | 19/01/2021
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay 19/1 tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg ở một số địa phương. Để đối phó với tình trạng buôn heo lậu, biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã lập 23 chốt với 71 cán bộ, chiến sĩ ứng trực 24/24; đồng thời đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tăng thêm quân số.

Giá heo hơi hôm nay nhích nhẹ ở một vài tỉnh thành 

Tại miền Bắc, thị trường heo hơi không có điều chỉnh mới trong ngày hôm nay. Nhiều địa phương tiếp tục duy trì mức thu mua quanh ngưỡng 83.000 - 84.000 đồng/kg như Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Thái Nguyên…  

Miền Trung, Tây Nguyên hiện đang thu mua heo hơi trong khoảng 81.000 - 84.000 đồng/kg. Tại Quảng Ngãi và Ninh Thuận, giá tăng 2.000 đồng/kg lên mức 82.000 đồng/kg. Còn ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị, mức giao dịch ghi nhận nhỉnh hơn 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.  

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam được thương lái thu mua quanh ngưỡng 79.000 - 82.000 đồng/kg. Cùng tăng 1.000 đồng/kg, giá tại Cần Thơ và Bạc Liêu hiện đạt 81.000 đồng/kg. Tương tự, Trà Vinh cũng điều chỉnh tăng 2.000 đồng/kg lên ngưỡng 81.000 đồng/kg. 

Dự báo giá heo hơi ngày 20/1: Ba miền sẽ tiếp tục tăng giá? - Ảnh 1.

Ảnh: Google

Chủ động đối phó với tình trạng buôn heo lậu

Năm 2020, dịch tả heo châu Phi cùng hàng loạt dịch bệnh khác đã đẩy giá heo lên cao chót vót. 

Hiện nay, chỉ riêng ở Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) hàng ngày có từ 1.000 đến 3.000 con heo được nhập về qua đường chính ngạch.  

Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Bởi ai cũng biết nạn buôn heo lậu đang diễn ra âm ỉ, thông qua các con đường tiểu ngạch bên cánh gà cửa khẩu và dọc con sông biên giới Sê Pôn. 

Để đối phó với tình trạng buôn heo lậu, biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã lập 23 chốt với 71 cán bộ, chiến sĩ ứng trực 24/24; đồng thời đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tăng thêm quân số.

Tuy nhiên, vòi bạch tuộc của “heo lậu” vẫn chưa bị chặt đứt. Đặc biệt là chỉ ở ngay sau lưng cửa khẩu, khu vực thị trấn Lao Bảo và thị trấn Khe Sanh có nhiều trại heo. Gian thương rất dễ hợp thức hóa, tuồn ra thị trường mỗi khi heo lậu lọt lưới, báo Thanh niên đưa tin. 

An Nhiên