|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 19/6: Heo Thái bán 80.000 đồng/kg, heo hơi tiếp tục giảm?

18:30 | 18/06/2020
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay (18/6) đứng yên tại hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước. Bên cạnh đó, lô heo Thái đầu tiên cũng đã về đến khu cách ly. Doanh nghiệp khẳng định, mỗi ngày sẽ nhập thêm 4.000 - 5.000 con, liệu heo hơi trong nước sẽ tiếp tục giảm?

Giá heo hơi hôm nay đà giảm chậm lại trên cả nước

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay vẫn trên đà giảm nhẹ, tuy nhiên xuất hiện sự điều chỉnh trái chiều. Cụ thể, Hưng Yên tăng 1.000 đồng/kg, có giá 92.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Bắc Giang, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Hôm nay, khu vực phía bắc thu mua heo hơi từ 88.000 - 91.000 đồng/kg.

Miền Trung, Tây Nguyên hôm nay đứng yên, không có điều chỉnh mới. Sau nhiều ngày liên tiếp lao dốc, heo hơi tại các tỉnh, thành khu vực này dao động quanh mốc 85.000 đồng/kg. Cao nhất ở Khánh Hòa 90.000 đồng/kg, thấp nhất 83.000 đồng/kg ở Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận.

Thị trường miền Nam hôm nay đà giảm chậm lại rõ rệt. Bạc Liêu giảm 2.000 đồng/kg, Bến Tre giảm 3.000 đồng/kg, cùng giao dịch tại 85.000 đồng/kg. Heo hơi tại khu vực đang được thương lái thu mua trong khoảng từ 85.000 - 88.000 đồng/kg.

Nếu có 4.000 - 5.000 con heo thịt nhập về mỗi ngày, heo hơi trong nước có tiếp tục giảm?

Theo báo Công An TP HCM, trưa 18/6, lô hàng 500 con heo sống đầu tiên nhập từ Thái Lan đã được vận chuyển về khu cách ly kiểm dịch tại xóm 3, Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Sau khi cách ly, số heo này sẽ được đưa về chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam để tiêu thụ. 

Đơn vị nhập lợn sống là Công ty TNHH Thành Đô Nghệ An, có trụ sở tại Huyện Yên Thành. Giám đốc công ty Nguyễn Văn Thành cho biết, sau chuyến hàng đầu tiên này, mỗi ngày công ty sẽ có khoảng 4.000-5.000 con heo sống nhập về Việt Nam. Giá bán ra dự kiến 80.000 đồng/kg. 

Bên cạnh đó, với 8 doanh nghiệp đủ điều kiện nhập khẩu, dự kiến gần 2 triệu con heo sẽ về Việt Nam trong thời gian tới.

Chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam là chợ đầu mối có quy mô lớn nhất miền Bắc, lợn ở tất cả các nơi được gom về đây sau đó được các lái buôn phân phối cho các lò mổ ở khắp các tỉnh, thành. 

Lợn sống nhập khẩu được kỳ vọng sẽ là nguồn cung dồi dào và ổn định cho các phiên chợ.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây các phiên chợ khá đìu hiu, vắng bóng cả kẻ mua, người bán. Liệu khi heo Thái được đưa về đến chợ, tình hình buôn bán có nhộn nhịp hơn? Có thể kéo giá heo hơi trong nước giảm sâu hơn nữa? 

Bảo Trân