|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 16/9: Thị trường kéo dài xu hướng giảm?

18:30 | 15/09/2022
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay (15/9) biến động trái chiều ở khu vực phía Bắc và phía Nam. Thời gian tới, ngành Nông nghiệp Thủ đô tập trung phát triển theo vùng, xã trọng điểm; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng, phát triển chăn nuôi heo bản địa gắn với du lịch sinh thái.

Giá heo hơi hôm nay tăng giảm khác nhau 2.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 2.000 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Bắc Giang đưa giá thu mua xuống còn 65.000 đồng/kg, cùng với các tỉnh Yên Bái và Hà Nam. Tỉnh Thái Bình tiếp tục neo tại ngưỡng cao nhất khu vực là 68.000 đồng/kg. Mức giao dịch trung bình được ghi nhận tại hầu hết các địa phương còn lại là 66.000 đồng/kg. 

Khu vực miền Trung, Tây Nguyên chứng kiến giá heo hơi hôm nay đồng loạt chững lại. Hiện tại, Đắk Lắk và Bình Thuận đang là hai tỉnh có giá thu mua heo hơi thấp nhất khu vực là 58.000 đồng/kg. Cao hơn một giá ở mức 59.000 đồng/kg là tỉnh Ninh Thuận. Thương lái tại các địa phương còn lại giao dịch ổn định trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg. 

Giá heo hơi miền Nam tăng 2.000 đồng/kg. Theo đó, thương lái tại Sóc Trăng hiện đang giao dịch heo hơi với giá 62.000 đồng/kg, ngang bằng với tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Đồng Tháp. Hai tỉnh Hậu Giang và Trà Vinh tiếp tục neo tại mức 59.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các địa phương còn lại không ghi nhận thay đổi mới về giá so với ngày hôm qua. 

Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi có thể giảm vào ngày mai do dự báo thị trường heo hơi đang trên đà lao dốc.

 Ảnh minh họa: Thanh Hạ.

‏‏‏Chuyên nghiệp hóa ngành chăn nuôi heo

Thời gian gần đây, giá heo hơi trên thị trường lên xuống thất thường. Thế nhưng, có một thực tế là giá thịt heo của các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng được thương hiệu, có truy xuất nguồn gốc sản phẩm rõ ràng, thực hiện chuỗi liên kết… lại tương đối ổn định, tạo sức hút với người tiêu dùng, theo báo Hà Nội Mới.

Để tạo điều kiện, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi nói chung và chăn nuôi heo nói riêng theo chuỗi khép kín và xây dựng thương hiệu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm sạch Organic Green (huyện Thường Tín) Nguyễn Văn Chữ cho rằng, ngành Nông nghiệp cùng với chính quyền các địa phương cần rà soát quy hoạch phát triển chăn nuôi heo.

Đồng thời, tăng tỷ lệ trang trại quy mô lớn, chăn nuôi khép kín, an toàn dịch bệnh,... để giảm chi phí đầu vào; hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Cùng với đó, tái đàn theo tín hiệu thị trường để cân đối cung - cầu.

Ở góc độ quản lý nhà nước, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, thành phố sẽ duy trì tổng đàn heo khoảng 1,8 triệu con. Thời gian tới, ngành Nông nghiệp Thủ đô tập trung phát triển theo vùng, xã trọng điểm; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng, phát triển chăn nuôi heo bản địa gắn với du lịch sinh thái, tích hợp đa giá trị để tạo ra sản phẩm thịt eo mang thương hiệu riêng, tạo sức cạnh tranh trên thị trường.

Thanh Hạ