|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 16/6: Dịch tả bùng phát, giá heo hơi miền Bắc có tiếp tục giảm?

18:30 | 15/06/2020
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay (15/6) tiếp tục đi xuống trên cả nước. Trong khi số heo nhập từ Thái Lan chủ yếu được tiêu thụ ở TP HCM, miền Bắc chưa kịp tiếp cận nguồn heo này thì dịch tả đã bùng phát, giá heo hơi tại đây có tiếp tục giảm?

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm sâu trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay miền Bắc tiếp tục giảm sâu trước các thông tin nhập khẩu heo thịt. Đáng chú ý, Yên Bái rời mốc 90.000 đồng/kg và thu mua tại 89.000 đồng/kg. Các tỉnh Bắc Giang, Lào Cai, Thái Nguyên, Hà Nam, Ninh Bình, Tuyên Quang giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi miền Bắc dao động trong khoảng 88.000 - 93.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung, Tây Nguyên hôm nay đà giảm chững lại sau nhiều ngày lao dốc trước đó. Hôm nay, Nghệ An giảm 1.000 đồng, Khánh Hòa giảm 3.000 đồng, dao động quanh mốc 90.000 đồng/kg. Heo hơi tại thị trường này đang được thu mua trong khoảng 84.000 - 90.000 đồng/kg.

Miền Nam hôm nay tiếp tục lao dốc, giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg ở một số địa phương. Sóc Trăng giảm 3.000 đồng/kg; Vũng Tàu, Vĩnh Long, Trà Vinh giảm 2.000 đồng/kg; Bến Tre, Long An giảm 1.000 đồng/kg. Heo hơi tại khu vực phía nam đang được thương lái thu mua với giá từ 86.000 - 92.000 đồng/kg.

Dịch tả tái bùng phát, giá heo hơi miền Bắc có tiếp tục giảm?

51 hộ dân ở 19 xã, thị trấn thuộc các huyện: Hòa An, Nguyên Bình, Thạch An, Trùng Khánh, Hạ Lang, Bảo Lạc, Bảo Lâm và thành phố Cao Bằng có heo bị mắc bệnh và phải tiêu hủy là 188 con, trọng lượng 6.516 kg.

Trước đó, bệnh dịch tả heo châu Phi đã tái phát tại 33 hộ ở 17 thôn, khu thuộc 13 xã, phường trên địa bàn của 6 địa phương, gồm: Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà, Uông Bí, Hạ Long. Số heo bệnh phải tiêu hủy là 97 con với tổng trọng lượng gần 3.500kg.

Ngoài hai địa phương trên, theo số lượng thống kê của Bộ NN-PTNT, từ đầu năm 2020 đến nay, bệnh dịch tả heo châu Phi đã tái phát tại 155 xã của 20 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy gần 4.000 con heo.

Cũng trong thời gian qua, hiện tượng buôn bán, vận chuyển trái phép heo qua biên giới, đặc biệt là biên giới với Lào, Campuchia làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm, như: dịch tả heo châu Phi, dịch lở mồm long móng... từ các nước vào Việt Nam. 

Theo ghi nhận của báo Đồng Nai, thị trường tiêu thụ heo Thái vẫn chủ yếu ở TP.HCM và chưa phổ biến ở các địa phương khác, nguồn giống sẽ cực khan hiếm trong thời gian tới. Liệu giá heo hơi tại khu vực này có tiếp tục giảm?

Bảo Trân

[LIVE] ĐHĐCĐ Vincom Retail: Lãi 1.080 tỷ đồng trong quý I, lãnh đạo khẳng định không đổi tên khi xuất hiện cổ đông mới
Năm 2024, ban lãnh đạo Vincom Retail trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.420 tỷ đồng.