|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 13/2: Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn?

18:31 | 12/02/2020
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay ngày 12/2 giảm trở lại tại miền Nam chỉ sau một ngày xuất hiện tín hiệu tăng. Cùng với đà giảm tiếp diễn của miền Bắc, liệu bước sang ngày mai, xu hướng giảm có kéo dài?

Giá heo hơi miền Nam quay đầu giảm

Heo hơi miền Bắc hôm nay tiếp tục giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg tại một số tỉnh như Vĩnh Phúc, Ninh Bình... Các địa phương còn lại giá không có nhiều biến động. Hiện khu vực này đang dao động trong khoảng 75.000 - 86.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên tương đối ổn đinh, trong đó, Lâm Đồng là địa phương duy nhất tại khu vực báo giá giảm nhẹ 1.000 đồng/kg. Mức giá trung bình khu vực này duy trì trong khoảng 75.000 - 85.000 đồng/kg

Heo hơi miền Nam hôm nay giảm trở lại từ 1-2 giá, có nơi bất ngờ giảm đến 7 giá như Tiền Giang. Theo đó, giá trung bình khu vực này giảm còn trong khoảng 75.000 - 82.000 đồng/kg.

Dự báo giá heo hơi ngày 13/2: - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Thêm nhiều địa phương hết dịch tả heo châu Phi

Theo báo Đồng Nai, huyện Xuân Lộc vừa công bố hết dịch tả heo châu Phi tại 15 xã, thị trấn. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hết dịch tả heo châu Phi.

Dịch tả heo châu Phi xảy ra ở Xuân Lộc từ ngày 20/6/2019 tại 1 hộ dân ở xã Suối Cát và lây lan ra 288 hộ trên địa bàn 57 ấp thuộc 15 xã, thị trấn. Ngành chức năng của huyên đã tiến hành tiêu hủy hơn 17.400 con heo với tổng trọng lượng tiêu hủy trên 910 tấn. 

Cuối tháng 12/2019, 11/15 xã, thị trấn qua 30 ngày không phát sinh bệnh dịch; ngày 3-2-2020, 4 địa phương còn lại qua 30 ngày không phát sinh bệnh dịch. Địa phương đã công bố hết dịch trên địa bàn toàn huyện.

Huyện Xuân Lộc là địa phương đứng thứ 2 toàn tỉnh về chăn nuôi heo với số lượng khoảng 380 ngàn con, trong đó khoảng 286 ngàn con thuộc các trang trại, số còn lại là các hộ nhỏ lẻ. Trong đợt dịch tả heo châu Phi vừa qua, địa phương xếp thứ 8 về mức độ thiệt hại so với tổng đàn.

Báo Nông nghiệp Việt Nam cũng cho biết, tại Lâm Đồng, một số nơi công bố hết dịch tả heo châu Phi và người dân bắt đầu thực hiện tái đàn, phát triển kinh tế.

Ông Phạm Phi Long, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lâm Đồng cho biết, đến nay, dịch tả heo châu Phi ở tỉnh đã giảm. Đặc biệt, huyện Lâm Hà công bố hết dịch nên người dân, doanh nghiệp chăn nuôi bắt đầu thực hiện tái đàn.

Cũng theo ông Long, các địa phương khác như Cát Tiên, Bảo Lâm, Di Linh và thành phố Bảo Lộc đã kiểm soát được dịch và ghi nhận trong 30 ngày qua không phát sinh heo nhiễm bệnh. Những địa phương này đang theo dõi thêm để chắc chắn hết dịch trước khi công bố.

“Việc tái đàn được phần lớn được các doanh nghiệp chăn nuôi thực hiện. Đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, lượng tái đàn chưa nhiều do nghi ngại dịch bùng phát trở lại. Hiện tại, ngành nông nghiệp của tỉnh cũng khuyến khích người dân thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học để phòng ngừa dịch”, ông Phạm Phi Long cho biết.

Như Huỳnh