|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 10/9: Hạn chế tái đàn, giá heo hơi sẽ tiếp đà tăng?

18:09 | 09/09/2020
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay 9/9 điều chỉnh tăng nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Tại Hưng Yên, tỉnh không khuyến khích người dân tái đàn ồ ạt, chỉ cơ sở nào đủ điều kiện theo qui định thì mới được tái đàn.

Giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ trên toàn quốc

Xem thêm: Dự báo giá heo hơi ngày 11/9

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì khoảng tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Thái Nguyên và Hưng Yên giao dịch lần lượt với giá 77.000 đồng/kg và 78.000 đồng/kg sau khi tăng lên 2.000 đồng/kg. Mức thu mua thấp nhất là 74.000 đồng/kg ghi nhận tại Lào Cai và Phú Thọ.

Miền Trung, Tây Nguyên đã có bước khởi sắc sau nhiều ngày chững giá. Cùng nhích lên 1.000 đồng/kg so với hôm qua, Quảng Trị và Bình Định hiện đang thu mua heo hơi chung mức 79.000 đồng/kg. Cao nhất khu vực hiện vẫn là Quảng Nam, Lâm Đồng với giá 80.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam hôm nay cũng không nằm ngoài đà tăng nhẹ của cả nước, dao động trong khoảng 77.000 - 80.000 đồng/kg. Thương lái các địa phương gồm Đồng Nai, Cần Thơ và Bến Tre hiện đang thu mua cùng mức giá 78.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Dự báo giá heo hơi ngày 10/9: Hạn chế tái đàn, giá heo hơi sẽ tiếp đà tăng? - Ảnh 1.

Dự báo giá heo hơi ngày 10/9: Hạn chế tái đàn, giá heo hơi sẽ tiếp đà tăng? (Ảnh: Google)

Hạn chế tái đàn, giá heo hơi sẽ tiếp đà tăng?

Ông Nguyễn Đình Tưởng, Trưởng phòng Chăn nuôi, Sở NN&PTNT Hưng Yên cho biết, đến nay đàn heo hơi của Hưng Yên đã đạt khoảng 480.000 con, tăng 25 - 27% so với thời điểm trước khi bùng phát dịch tả heo châu Phi.

Đây là tín hiệu đáng mừng, song ông Tưởng bày tỏ lo ngại: “Nếu tỉnh nào cũng tái đàn ồ ạt như Hưng Yên thì không khéo chỉ một thời gian nữa thôi, các ngành chức năng lại phải giải cứu đàn heo hơi do giá cả xuống thấp”.

Chính vì vậy, chủ trương của tỉnh Hưng Yên là không khuyến khích các hộ chăn nuôi tăng đàn heo hơi, chỉ cơ sở nào đủ điều kiện theo qui định của Luật Chăn nuôi thì mới được tái đàn, theo báo Nông Nghiệp Việt Nam.

“Mong sao Bộ NN&PTNT sẽ chỉ đạo các tỉnh phát triển đàn heo hơi ở qui mô vừa phải, tránh tình trạng nâng tổng đàn heo hơi cả nước lên 30 - 32 triệu con thì lại đến lúc giải cứu”, ông Tưởng nhấn mạnh.

Theo định hướng của tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tổng đàn heo hơi đạt khoảng 580.000 - 590.000 con, chiếm khoảng 55 - 56% tổng sản lượng thịt các loại.

An Nhiên

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...