|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 1/10: Đà tăng mới có xuất hiện tại miền Bắc?

18:39 | 30/09/2019
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay (ngày 30/9) xuất hiện tín hiệu khả quan tại miền Bắc, trong khi hai miền còn lại lặng sóng hoặc giảm nhẹ. Bước sang ngày mai, giá heo miền Bắc liệu có đủ sức hình thành đà tăng?

Giá heo hơi khởi sắc tại miền Bắc 

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay giao động trong khoảng 44.000 - 49.000 đồng/kg. Trong đó, tại công ty chăn nuôi heo CP miền Bắc báo tăng giá heo hơi thêm 1.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục giảm nhẹ 1.000 đồng tại vài nơi như Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế...Hiện giá trung bình khu vực này giao động trong khoảng 32.000 - 46.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam hôm nay giảm từ 1-2 giá tại Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Tháp...Theo đó mức giá trung bình đang nằm trong khoảng 35.000 - 42.000 đồng/kg. 

Tại thị trường Trung Quốc, trang zhujiage cho biết giá heo hơi tại Trung Quốc giảm 0,06 nhân dân tệ/kg xuống 28,55 nhân dân tệ/kg (khoảng 92.987 đồng/kg). Ngoài An Huy, Giang Tô, Tân Cương, Hà Nam, Sơn Tây, Hà Bắc, Nội Mông, Quảng Tây báo giá heo giảm, các khu vực khác vẫn duy trì tăng hoặc ổn định.

Biên độ tăng của giá heo hơi đạt khoảng 0,07 - 0,83 nhân dân tệ/kg, còn biên độ giảm là 0,14 - 0,7 nhân dân tệ/kg.

Giá heo hơi cao nhất cả nước được ghi nhận tại Phúc Kiến, trung bình đạt 32,8 nhân dân tệ/kg (khoảng 106.829,3 đồng/kg); mức giá thấp nhất tại Thanh Hải, trung bình vẫn ở mức 13 nhân dân tệ/kg (tương đương 42.340,87 đồng/kg).

59

Ảnh minh họa.

Dịch tả heo châu Phi vẫn diễn biến "nóng" tại nhiều địa phương

Theo báo Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, huyện đang thực hiện quyết định công bố 8/10 xã của huyện hết dịch tả heo châu Phi (ASF) gồm: Vĩnh Thanh, Phú Hội, Phú Đông, Long Tân, Long Thọ, Phú Thạnh, Phước An, Phú Hữu.

Các xã trên đều qua thời hạn 30 ngày từ khi tiêu hủy heo vì dịch tả heo châu Phi, đến nay không ghi nhận, phát hiện thêm ổ dịch mới. 

Như vậy đến hiện tại, Nhơn Trạch chỉ còn 2 xã tái phát dịch ASF là Hiệp Phước và Phước Thiền. Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã có 173 hộ với gần 9,8 ngàn con heo bị tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi. Trong đó, 2 xã tái phát dịch có 27 hộ với 696 con bị tiêu hủy. Tổng đàn heo toàn huyện hiện còn gần 5.500 con.

Trong khi đó, theo báo Nghệ An, với 1.405 con heo đã phải tiêu hủy do nhiễm dịch chỉ trong vòng 3 tháng qua, xã Diễn Nguyên (Diễn Châu) được xem là điểm "nóng" nhất về dịch tả heo châu Phi hiện nay trên địa bàn Nghệ An bởi địa phương này có số lượng heo phải tiêu hủy nhiều nhất trong số 170 xã đang có dịch chưa qua 30 ngày hiện nay.

Ông Nguyễn Trọng Bốn,  Trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Diễn Châu, cho biết từ đầu tháng 9 đến nay, bệnh dịch ASF tái bùng phát mạnh trên địa bàn huyện, nhiều nhất là các xã: Diễn Thái, Diễn Nguyên, Diễn Thắng, Diễn Đồng, Diễn Bình, Diễn Cát, Diễn Minh, Diễn Quảng, Diễn Xuân… Có những ngày Diễn Châu tiêu hủy hàng chục tấn heo. Trong đó "nóng" nhất là xã Diễn Nguyên, bởi có số hộ phải tiêu hủy heo nhiều nhất.

Như Huỳnh