|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Dự án nghìn tỷ thua lỗ

Dự án nghìn tỷ thua lỗ thứ 13 của Bộ Công Thương: Sẽ lỗ nếu đưa vào vận hành

Dự án nghìn tỷ thua lỗ thứ 13 của Bộ Công Thương: Sẽ lỗ nếu đưa vào vận hành

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, trước đó nghiên cứu tiền khả thi, lập dự án muối mỏ Kali dựa trên giá bán 500 USD/tấn, tuy nhiên hiện tại giá bán chưa được 300 USD/tấn, thậm chí có thời điểm dưới 250 USD/tấn. 
Doanh nghiệp -18:59 | 02/02/2018
[Infographic] 5 đại dự án nghìn tỉ thua lỗ của PVN giờ ra sao?

[Infographic] 5 đại dự án nghìn tỉ thua lỗ của PVN giờ ra sao?

 Trong số 12 đại dự án thua lỗ nghìn tỉ của ngành công thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đứng đầu với 5 nhà máy. Hiện trạng của các dự án này như thế nào, xin mời bạn đọc theo dõi infographics sau.
Doanh nghiệp -15:49 | 23/09/2017
Chủ tịch Vinachem: Từ  lùm xùm 'chồng bổ nhiệm vợ' đến kỷ luật cách chức

Chủ tịch Vinachem: Từ lùm xùm 'chồng bổ nhiệm vợ' đến kỷ luật cách chức

Không chỉ có trách nhiệm về 4 dự án ngàn tỷ thua lỗ của Tập đoàn Hóa chất, ông Nguyễn Anh Dũng còn bị tố cáo bổ nhiệm người thân một cách bất thường.
Doanh nghiệp -08:03 | 22/09/2017
Chi 2,6 tỷ thuê công ty đánh giá dự án 8.000 tỉ 'đắp chiếu'

Chi 2,6 tỷ thuê công ty đánh giá dự án 8.000 tỉ 'đắp chiếu'

Công ty Cổ phần Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam (VVFC) có 45 ngày để thực hiện việc định giá và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án nghìn tỷ thua lỗ với tổng chi phí hơn 2,64 tỷ đồng.
Doanh nghiệp -08:50 | 16/09/2017
Dự án nghìn tỷ thua lỗ: Bế tắc khi nhà thầu không hợp tác

Dự án nghìn tỷ thua lỗ: Bế tắc khi nhà thầu không hợp tác

Trong số 12 dự án nghìn tỷ thua lỗ ngành công thương, có tới 6 dự án đang “mắc kẹt” vì những điều khoản đã ký trong hợp đồng EPC. Cùng với việc bất hợp tác của nhà thầu, hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư vào các dự án đắp chiếu vẫn ngày đêm làm phát sinh số tiền lãi vay ngân hàng ước tính hàng trăm tỷ đồng/tháng.
Doanh nghiệp -07:58 | 31/05/2017
Nghịch cảnh Đạm Ninh Bình: Sợ hư hỏng dây chuyền, dù lỗ vẫn sản xuất

Nghịch cảnh Đạm Ninh Bình: Sợ hư hỏng dây chuyền, dù lỗ vẫn sản xuất

Từng là niềm kỳ vọng của ngành hoá chất, nhưng ngay sau khi đưa vào hoạt động (năm 2012), Nhà máy Đạm Ninh Bình luôn chìm đắm trong thua lỗ. Chưa hưởng một ngày bình yên và số lỗ quá lớn nên năm 2016, công ty này đã phải tạm dừng hoạt động. Đầu năm 2017, sau khi có sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Đạm Ninh Bình bắt đầu gượng dậy sản xuất nhưng khó khăn vẫn bủa vây doanh nghiệp này.
Doanh nghiệp -08:04 | 02/03/2017

Dự án nghìn tỷ thua lỗ