|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Dự án mở rộng Quốc lộ 27 qua Ninh Thuận hoàn thành trước Tết Nguyên đán

03:38 | 24/01/2022
Chia sẻ
Ngày 25/1, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 27 đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Thuận do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư sẽ về đích phụ vụ người dân, doanh nghiệp đi lại dịp Tết Nguyên đán.
Dự án mở rộng Quốc lộ 27 qua Ninh Thuận hoàn thành trước Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 27 đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Thuận đến nay đã cơ bản hoàn thành sẵn sàng phục vụ người dân lưu thông đón Tết Nguyên đán sắp tới. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 27 đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Thuận do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư đến thời điểm này đã cơ bản hoàn thành sẵn sàng phục vụ người dân lưu thông đón Tết Nguyên đán sắp tới.

Tại hiện trường dự án, phóng viên TTXVN ghi nhận toàn tuyến kéo dài từ huyện Ninh Sơn đến thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) đã xong hết phần đường. Hiện các nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng trước 25/1/2022.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc điều hành dự án cải tạo các đoạn còn lại Quốc lộ 27 (Ban Quản lý dự án 8 - Tổng cục Đường bộ Việt Nam) đại diện chủ đầu tư cho biết, đến nay các nhà thầu đã cơ bản hoàn thành thảm nhựa mặt đường, đang hoàn thiện các hạng mục về an toàn giao thông như: sơn vạch kẻ đường, lắp biển báo giao thông. Dự án đã về đích vượt tiến độ khoảng 3 tháng so với kế hoạch ban đầu được Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao.

Dự án mở rộng Quốc lộ 27 qua Ninh Thuận hoàn thành trước Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Quốc lộ 27 có chiều rộng nền đường đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với 2 làn xe. Dự án có 3 gói thầu, được khởi công tháng 5/2021, với chiều dài 10,18km. Tổng mức đầu tư hơn 216 tỷ đồng. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

Phóng viên có mặt tại dự án nâng cấp Quốc lộ 27 qua địa phận tỉnh Ninh Thuận những ngày này đã ghi nhận được niềm vui, phấn khởi của người dân nơi đây. 

Chị Nguyễn Văn Tâm, nhà tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm chia sẻ, trước đây Quốc lộ 27 rất nhỏ hẹp đi lại rất khó khăn, nhờ sự quan tâm của Nhà nước nên đường đã mở rộng to đẹp, vì thế việc đi lại kinh doanh của bà con sẽ thuận lợi hơn.

Cùng tâm trạng với chị Tâm, bác Phan Lê Đức, nhà tại xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn chia sẻ, sau khi Quốc lộ 27 được nâng cấp hoàn thành người dân đi lại từ huyện lên thành phố sẽ dễ dàng hơn, nhất là con em đi làm, đi học trên thành phố.

Dự án mở rộng Quốc lộ 27 qua Ninh Thuận hoàn thành trước Tết Nguyên đán - Ảnh 3.

Quốc lộ 27 là tuyến đường huyết mạch kết nối hai huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) và huyện Đơn Dương (Lâm Đồng). Sau hoàn thành cải tạo mở rộng sẽ tạo thuận lợi xe cộ lưu thông hàng hóa các địa phương. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn đường còn lại trên Quốc lộ 27 qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận thuộc địa bàn huyện Ninh Sơn và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Chiều rộng nền đường đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với hai làn xe. 

Dự án có ba gói thầu, được khởi công tháng 5/2021, với chiều dài 10,18km. Tổng mức đầu tư hơn 216 tỷ đồng, thời gian thi công 1 năm.

Theo đánh giá của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Quốc lộ 27 là tuyến đường huyết mạch kết nối hai huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) và huyện Đơn Dương (Lâm Đồng). 

Sau hoàn thành cải tạo mở rộng sẽ tạo thuận lợi xe cộ lưu thông hàng hóa từ các huyện Ninh Sơn, Bác Ái kết nối ra thành phố Phan Rang - Tháp Chàm giúp phát triển kinh tế địa phương nói riêng, tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng nói chung.

Quang Toàn

Những người thuộc nhóm 0,001% giàu nhất thế giới đầu tư vào đâu?
Danh mục đầu tư của những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao rất khác với người thường. Các chuyên gia cho biết những cá nhân này không lựa chọn tiền mã hóa và cũng ít khi nắm giữ cổ phiếu. Đối với họ, đẳng cấp của một người được xác định bằng cổ phần trong một đội thể thao.