Bộ KH&ĐT vừa gửi văn bản yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải rà soát, báo cáo tình hình sử dụng đất đối với với những dự án FDI có vốn đầu tư đăng ký từ 100 triệu USD trở lên hoặc diện tích sử dụng đất từ 50 ha trở lên.
Hải Phòng có thêm 6 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đầu tư mới với tổng mức đầu tư 57,34 triệu USD; 9 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng 151,18 triệu USD trong 3 tháng năm, tăng 15,98% so với cùng kỳ.
Trong 2 tháng đầu năm, kinh doanh bất động sản là ngành thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ hai với 309 triệu USD, chiếm 15% tổng vốn đăng ký cấp mới cho các dự án.
Cho tới thời điểm này, các con số thống kê dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2016 đã dần thành hình và nhiều khả năng, năm nay, tổng vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 20 tỷ USD.
Số vốn FDI tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2016 đã giảm sút khá mạnh so với tháng trước và cùng kỳ trước. Theo nhiều nhận định của chuyên gia kinh tế, việc FDI vào Việt Nam giảm là do tác động cả bên trong lẫn bên ngoài, đặc biệt hiệu ứng bầu cử Mỹ và việc nước này tuyên bố rút chân khỏi TPP.
Hỏi doanh nghiệp nội có cần hỗ trợ hay không cũng giống như cách “hỏi người đói có muốn ăn không”. Nhiều doanh nghiệp trong nước đã không biết bao lần phát khóc vì các chính sách hoặc bất cập hay ưu ái cho “người ngoài” mà lĩnh vực phân phối là một ví dụ điển hình.
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.