|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Dự án điện khí LNG Hải Lăng 4,5 tỷ USD được bổ sung quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

17:33 | 27/01/2021
Chia sẻ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thống nhất bổ sung quy hoạch giai đoạn 1 (1.500 MW) dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng vào Điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2011 - 2020, có xét tới năm 2030 (quy hoạch điện VII điều chỉnh) để hỗ trợ tỉnh Quảng Trị sớm khởi công vào năm 2023, đưa vào vận hành giai đoạn 2026 - 2027.

Theo Đài Phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Trị, Dự án điện khí LNG Hải Lăng 4.500 MW dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng 4,5 tỷ USD. Dự án có quy mô gần 120 ha, thuộc Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị, công suất giai đoạn 1 là 1.200 - 1.500 MW; giai đoạn 2 từ 2.400- 3.000 MW.

Dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng được bổ sung quy hoạch phát triển điện lực quốc gia - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị làm việc với nhà đầu tư Dự án điện khí LNG Hải Lăng. (Ảnh: Đài Phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Trị).

Tổ hợp nhà đầu tư dự án bao gồm các đơn vị: Tập đoàn T&T, Công ty KOSPO, Công ty KOGAS và Công ty Hanwha đến từ Hàn Quốc. Trong đó, các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc đều là những tổng công ty, tập đoàn kinh tế có sự tín nhiệm rất cao tại Hàn Quốc và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, tổ hợp nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc khẳng định, có thể đảm nhận tất cả các khâu sản xuất điện khí, bao gồm cả điện khí hóa lỏng; xử lý tốt các rủi ro trong quá trình triển khai dự án và đảm bảo năng lực tài chính để thực hiện tốt các hạng mục dự án đúng quy mô, tiến độ. Phía nhà đầu tư cùng đồng thời cho rằng, dự máy điện khí LNG Hải Lăng sau khi được Chính phủ phê duyệt, nhà đầu tư sẽ lập tức triển khai, không để dự án bị chậm tiến độ.

Theo báo Quảng Trị, mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc của Thường trực Chính phủ, có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng đã thống nhất bổ sung quy hoạch giai đoạn 1 (1.500 MW) dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng vào Điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2011 - 2020, có xét tới năm 2030 (quy hoạch điện VII điều chỉnh) để hỗ trợ tỉnh sớm khởi công vào năm 2023, đưa vào vận hành giai đoạn 2026 - 2027.

Trước hết, tỉnh Quảng Trị sẽ phối hợp với Bộ Công thương, EVN hoàn thiện các nội dung về vị trí, quy mô kho cảng LNG, phương án đấu nối vào hệ thống điện quốc gia giai đoạn 1 của dự án và nguồn cung cấp khí cân đối giữa khí hóa lỏng LNG và các mỏ khí tự nhiên ngoài khơi tỉnh Quảng Trị (Kèn Bầu - lô 114; Báo Vàng - lô 113...) đảm bảo chủ động, ổn định cho dự án. 

Các giai đoạn sau của Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng (tổng công suất 3.000 MW) được xem xét tổng thể trong Đề án Quy hoạch điện VIII.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Chu Lai (tổng hợp)

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.