|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thừa Thiên - Huế làm việc với chủ đầu tư dự án điện khí LNG 6 tỉ USD

15:36 | 08/11/2020
Chia sẻ
Nhà máy điện khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) do Công ty CP Chân Mây LNG đầu tư và phát triển dự kiến đặt tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, có tổng công suất thiết kế 4.000 MW, vốn đầu tư 6 tỉ USD.

Ngày 8/11, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã có buổi tiếp và làm việc với nhà đầu tư dự án Nhà máy điện khí Chân Mây LNG và các đối tác về tiến độ triển khai dự án Nhà máy điện khí LNG.

Nhà máy điện khí LNG do Công ty CP Chân Mây LNG đầu tư và phát triển dự kiến đặt tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, có tổng công suất thiết kế 4.000 MW, với vốn đầu tư 6 tỉ USD. Hình thức đầu tư tư nhân (IPP) với vốn sở hữu 60% Hoa Kỳ, 40% Việt Nam.

Thừa Thiên - Huế sắp có nhà máy điện khí vốn đầu tư 6 tỉ USD - Ảnh 1.

Khu Chân Mây - Lăng Cô. (Ảnh: Lagunalangco).

Nhà máy điện khí LNG được đầu tư hai giai đoạn. Giai đoạn một xây dựng ba tổ máy với tổng công suất 2.400 MW, dự kiến đưa vào vận hành thương mại giai đoạn 2024-2026.

Dự tính, khi đi vào hoạt động, hàng năm nhà máy sẽ cung cấp sản lượng điện trung bình 24 – 25 tỷ kWh.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ rất quan tâm đến lĩnh vực môi trường nên các dự án thân thiện với môi trường luôn được ưu tiên. Đồng thời đánh giá cao tính khả thi của dự án, nhất là các đối tác của dự án máy điện khí LNG Chân Mây.

Ngoài dự án trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế mong muốn các đối tác nước ngoài, trong đó có Công ty Mitsubishi nghiên cứu, đầu tư vào Thừa Thiên - Huế trên các lĩnh vực thế mạnh khác như cảng biển, logistics trong bối cảnh chuyển dịch đầu tư, nhằm giúp tỉnh phát triển kinh tế - xã hội.

Chu Lai

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?