|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chấm dứt hoạt động 66 dự án tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

06:10 | 17/11/2021
Chia sẻ
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tham mưu chấm dứt hoạt động 66 dự án với tổng vốn đầu tư gần 18.682 tỷ đồng vào Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Lý do là nhà đầu tư vi phạm tiến độ; không có khả năng thực hiện nên tự chấm dứt hoạt động...
Thừa Thiên - Huế chấm dứt hoạt động 66 dự án có vốn đầu tư gần 18.700 tỷ - Ảnh 1.

Một góc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. (Ảnh: baothuathienhue.vn).

Báo Thừa Thiên - Huế đưa tin, giai đoạn 2006 - 2021, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (KKT) đã thu hút được 72 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 97.333 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều nhà đầu tư lớn như: Tập đoàn Banyantree, Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Sun Group,... 

Qua đó, giải quyết việc làm hơn 4.600 lao động (chiếm 10,2% dân số trên địa bàn), nộp ngân sách Nhà nước 2.200 tỷ đồng.

Mặc dù KKT này thu hút khá lớn dự án đầu tư nhưng chỉ có 50 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 82.000 tỷ đồng; tổng vốn thực hiện cũng chỉ đạt 13.000 tỷ đồng, chiếm 16,54%, các dự án còn lại vẫn còn nằm trên giấy.

Theo số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị đã tham mưu chấm dứt hoạt động 66 dự án với tổng vốn đầu tư gần 18.682 tỷ đồng. Trong đó, dự án thuộc địa bàn khu kinh tế, công nghiệp tỉnh là 29 dự án.

Nguyên nhân chủ yếu do nhà đầu tư vi phạm tiến độ, thực hiện kéo dài; nhà đầu tư không có khả năng thực hiện nên tự chấm dứt hoạt động,...

Khu kinh tế  Chân Mây - Lăng Cô được thành lập ngày 5/1/2006 với diện tích 27.108 ha. Ranh giới bao gồm thị trấn Lăng Cô và các xã Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh thuộc huyện Phú Lộc. Phía Bắc và Đông Bắc giáp biển Đông; phía Nam giáp Đà Nẵng; phía Tây giáp xã Lộc Bình, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc.

Chu Lai

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.