|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dow Jones rớt hơn 100 điểm khỏi đỉnh lịch sử, mất mốc 28.000 sau hai phiên

07:27 | 20/11/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 19/11 chứng kiến chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm sâu từ đỉnh lịch sử khi Home Depot và Boeing đóng cửa trong sắc đỏ, các cổ phiếu khác nhìn chung không biến động nhiều.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 102,2 điểm (0,36%) xuống còn 27.934,02 điểm. Như vậy, Dow Jones đã đánh mất mốc 28.000 điểm sau hai phiên liên tiếp lập đỉnh 15/11 và 18/11.

Chỉ số S&P 500 giảm nhẹ còn 3.120,18 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,24% lên 8.570,66 điểm, tiếp tục lập kỉ lục giá đóng cửa mới.

19-11

Biến động chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 19/11. Nguồn: Bloomberg.

Home Depot - một cổ phiếu thành phần của Dow Jones - giảm 5,4% sau khi công bố doanh số cùng cửa hàng (same-store sales) gây thất vọng. Đây là chỉ tiêu thiết yếu đối với các hãng bán lẻ như Home Depot. Đà suy giảm trong cổ phiếu này đã làm cho Dow Jones mất 88 điểm, mặc dù lợi nhuận của Home Depot vẫn khả quan.

Cổ phiếu Boeing diễn biến tích cực đầu phiên nhưng đóng cửa cũng giảm 0,67%. Đây là cổ phiếu có giá trên mỗi cổ phiếu cao nhất và do vậy có trọng số ảnh hưởng lớn nhất tới Dow Jones.

Hôm đầu tuần, CNBC dẫn nguồn tin trong chính phủ Trung Quốc cho biết các quan chức Trung Quốc đang tỏ ra bi quan về triển vọng đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ. Nguyên nhân được cho là sự đối lập trong quan điểm về yêu cầu gỡ bỏ thuế quan Mỹ áp lên Trung Quốc.

Cũng vào ngày thứ Hai (18/11), Cựu cố vấn kinh tế Nhà Trắng Gary Cohn trả lời hãng tin CNBC cho biết ông tin rằng Tổng thống Donald Trump vẫn sẽ đánh thuế lên hàng hóa Trung Quốc vào ngày 15/12 như dự định nếu hai nước không thể kịp đạt được một thỏa thuận.

Ngày 19/11, Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ còn áp thuế quan cao hơn với Trung Quốc nếu thỏa thuận không được thống nhất.

Ông Bokeh Capital, người sáng lập Bokeh Capital, nhận định: "Tôi nghĩ Trung Quốc cần đạt được thỏa thuận này nhiều hơn là Mỹ. Nó sẽ không phải là thỏa thuận toàn diện chấm dứt mọi xung đột, nhưng một thỏa thuận nào đó sẽ cần được thống nhất trong cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Đây là kì vọng đang tác động tới thị trường".

Y Vân