|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Dow Jones lập đỉnh mới nhờ Donald Trump

23:16 | 14/11/2016
Chia sẻ
Kết quả bầu cử Mỹ tiếp tục tác động theo chiều hướng tích cực lên thị trường tài chính. Các cổ phiếu tài chính tăng mạnh đẩy Dow Jones lên đỉnh mới. 
Giao dịch viên làm việc tại sàn NYSE ngày 10/11/2016. Ảnh: Reuters

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mở cửa phiên giao dịch sáng thứ Hai tại Phố Wall ở mức cao kỷ lục, nhờ vào cổ phiếu các công ty tài chính. Trước đó, chỉ số này vừa trải qua tuần tăng mạnh nhất kể từ 2011, theo sau chiến thắng bất ngờ của Tân tổng thống Mỹ Donald Trump.

Kể từ khi Trump giành phần thắng hôm thứ Ba tuần trước, nhà đầu tư liên tục đặt cược vào những cam kết của ông này về việc đơn giản hóa quy định đối với ngành sức khỏe và tài chính, tăng chi cơ sở hạ tầng.

Chỉ số của nhóm các công ty tài chính tăng 2,18% lên mức cao nhất kể từ 2008. Goldman Sachs và JPMorgan dẫn đầu đà tăng tại S&P 500 và Dow Jones.

Trong khi đó, Nasdaq Composite lại ít thay đổi, do áp lực lên giá cổ phiếu các công ty công nghệ hàng đầu như Apple, Facebook và Microsoft.

Trước đó, thị trường chứng khoán khắp thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng từ đà bán mạnh đối với trái phiếu.

Còn ở Mỹ, khả năng lạm phát tăng nhanh hơn, cùng thâm hụt ngân sách lớn hơn dưới chương trình chi tiêu của Trump khiến lợi tức trái phiếu Mỹ và một số chỉ phiếu trái phiếu toàn cầu đi lên. Chỉ số đo sức mạnh đồng đôla Mỹ lên đỉnh 9 tháng sáng nay tại châu Á, sang phiên Mỹ tiếp tục lên đỉnh 11 tháng.

Cụ thể, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất kể từ tháng một ở 2,3%, còn kỳ hạn 30 năm lên 3%.

"Khả năng lạm phát cao hơn do tăng chi dưới thời Trump là nguyên nhân khiến trái phiếu bị bán mạnh. Lạm phát cao hơn thì tốt cho kinh tế Mỹ về dài hạn, nhưng trong ngắn hạn được xem là tiêu cực vì thị trường đã quen với lãi suất ở mức gần 0%", Peter Cardillo, chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty dịch vụ môi giới First Standard Financial ở New York nói.

Lúc 9h45 sáng theo giờ EDT (tức 21h45 theo giờ Hà Nội), Dow Jones tăng 44,14 điểm, tương đương 0,23% lên 18.891,8 điểm.

S&P 500 tăng 2,23 điểm, tương đương 0,01% lên 2.166,68. Nasdaq Composite lên 0,67 điểm, tương đương 0,01%.

Trong số 11 ngành chính của S&P 500, có 6 ngành chứng kiến cổ phiếu giảm. Nhóm ngành dịch vụ giảm mạnh nhất với 0,93%.

Hôm nay, một nhóm các lãnh đạo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ có bài phát biểu. Tỷ lệ đặt cược vào khả năng Fed nâng lãi suất trong phiên họp tháng 12 ngày càng lớn, hiện lên tới 81%.

Vân Vũ