|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dow Jones bật tăng sau 5 ngày lao dốc liên tục

07:04 | 14/09/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 13/9 tăng điểm trên diện rộng khi số ca nhiễm COVID-19 có dấu hiệu đi xuống. Dow Jones và S&P 500 dứt chuỗi giảm 5 phiên liên tiếp.
Dow Jones bật tăng sau 5 ngày lao dốc liên tục - Ảnh 1.

Biến động chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones trong hai phiên 10/9 (cuối tuần trước) và 13/9 (thứ Hai tuần này). Nguồn: CNBC.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 262 điểm, tương đương 0,76% và kết phiên ở gần 34.870 điểm. S&P 500 cũng tăng 0,2% lên 4.468,7 điểm. Đây là phiên đi lên đầu tiên của cả hai chỉ số này sau 5 ngày liên tiếp sa sút.

Ngược lại, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm gần 0,1%, ghi nhận phiên đi xuống thứ 4 liên tục.

CDC Mỹ cho biết số ca phát hiện dương tính COVID-19 trong 7 ngày qua là khoảng 136.000/ngày, giảm rõ rệt so với mức 157.000/ngày vào cuối tháng 8. Một nguồn tin của Reuters thì cho biết vắc xin của Pfizer có thể được cấp phép để tiêm cho trẻ em vào cuối tháng sau.

Dow Jones bật tăng sau 5 ngày lao dốc liên tục - Ảnh 2.

Số ca nhiễm COVID-19 của Mỹ có chiều hướng giảm trong nửa đầu tháng 9.

CNBC dẫn lời ông Marko Kolanovic, Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu của JPMorgan Chase nhận định: "Chúng tôi duy trì quan điểm phân bổ danh mục vào các loại tài sản rủi ro như cổ phiếu với kỳ vọng tăng trưởng toàn cầu mạnh mẽ khi thế giới tiếp tục hồi phục từ đại dịch, chính sách tiền tệ hỗ trợ và lợi nhuận cao vượt kỳ vọng".

Ông nói thêm: "Quá trình tái mở cửa nền kinh tế toàn cầu bị cản trở bởi biến thể Delta nhưng đợt dịch mới nhất này nhiều khả năng đang thoái lui ở Mỹ cũng như toàn cầu. Đợt hồi phục kinh tế có thể tái khởi động".

Tuy nhiên, sự đi lên của thị trường chứng khoán Mỹ ngày đầu tuần 13/9 tỏ ra khá yếu ớt. S&P 500 giao dịch trong sắc đỏ hầu hết thời gian của phiên và chỉ leo lên đỉnh của ngày, tăng 0,76%, vào lúc cuối giờ chiều.

Đà tăng của Dow Jones cũng không được duy trì. Có lúc chỉ số gồm 30 bluechip này vọt lên hơn 300 điểm và cũng có lúc chuyển sang sắc đỏ 58 điểm. 

Kết phiên đầu tuần, 8/11 nhóm ngành của S&P 500 đóng cửa trên tham chiếu, dẫn đầu là cổ phiếu năng lượng. APA Corp, Marathon Oil và Occidental Petroleum cùng tăng từ 6,7% trở lên, dẫn đầu chỉ số S&P 500. Nhiều cổ phiếu dầu khí khác cũng nâng đỡ thị trường.

Những cổ phiếu phụ thuộc vào quá trình mở cửa kinh tế như hàng không và du thuyền cũng đóng cửa với giá xanh. Delta Air Lines tăng 2,1%, American và United Airlines thêm lần lượt 1,9% và 1,1%. Carnival và Norwegian Cruise Line đi lên tương ứng 2,5% và 2,9%.

Cổ phiếu hãng đồ thể thao Nike sụt 2,5% sau khi bị ngân hàng đầu tư BTIG hạ bậc khuyến nghị do lo ngại về chuỗi cung ứng trong đại dịch. Các vấn đề về sản xuất có thể gây thiệt hại đáng kể cho doanh thu mùa lễ hội của Nike. 

Song Ngọc