Dữ liệu công bố ngày 16/7 cho thấy Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã can thiệp thị trường tiền tệ trong hai ngày giao dịch liên tiếp là ngày 11/7 và 12/7 trong những động thái thể hiện mối lo ngại ngày càng tăng của các cơ quan quản lý tiền tệ Nhật Bản về sự mất giá liên tục của đồng yen.
Tỷ giá yên với các đồng USD, euro và bảng Anh chạm mức cao kỷ lục trong 5 tháng vào thứ Tư, do những căng thẳng về chính trị đã kiềm chế ham muốn rủi ro từ các nhà đầu tư, khiến họ tìm đến đồng yên như là một nơi trú ẩn.
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.