|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Đồng USD mạnh mẽ có thể đang giúp chính phủ Mỹ vay nợ dễ dàng hơn

08:05 | 08/05/2024
Chia sẻ
Theo lời cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, đồng USD mạnh lên đã giúp Washington giải quyết phần nào vấn đề thâm hụt ngân sách.

Ông Steven Mnuchin. (Ảnh: Bloomberg).

Cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết đồng USD mạnh là một lợi thế giúp Washington giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách lớn hiện nay.

Song, ông kêu gọi người chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới nên thúc đẩy một sáng kiến mới nhằm kiềm chế khối nợ của chính phủ.

Cụ thể, khi được hỏi liệu sức mạnh của đồng bạc xanh có phải là điều tích cực với nền kinh tế Mỹ hay không, ông Mnuchin đáp: “Tôi nghĩ đó là một chuyện tốt”.

“USD là đồng tiền dự trữ của thế giới và điều đó cho phép chúng ta tài trợ những khoản thâm hụt ngân sách rất lớn này”, vị cựu bộ trưởng lý giải.

Trong 12 tháng qua, đồng USD đã đi lên khoảng 13% so với yen Nhật và tăng nhẹ hơn so với các đồng tiền chính khác, theo tổng hợp của Bloomberg.

Niềm tin của nhà đầu tư vào đồng bạc xanh như một công cụ lưu trữ giá trị theo thời gian đã giúp củng cố nhu cầu đối với trái phiếu kho bạc Mỹ, thị trường trái phiếu lớn nhất và giàu thanh khoản nhất thế giới.

Ông Mnuchin phục vụ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Trước đây, ông Trump từng muốn tỷ giá hối đoái yếu đi một chút để hỗ trợ vị thế thương mại của nước Mỹ.

Vào tháng 7/2019, vị cựu tổng thống cho biết đồng USD mạnh mẽ “là một điều tốt nhưng nó khiến việc cạnh tranh trở nên khó khăn hơn”.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg hôm 7/5, ông Mnuchin dự đoán: “Tôi nghĩ USD sẽ tiếp tục là đồng tiền dự trữ trong tương lai gần, nhưng chúng ta có trách nhiệm phải ổn định lại tình hình tài chính của Mỹ”.

Ông nói về lâu về dài, Mỹ không thể mãi phụ thuộc vào đồng USD mạnh mẽ để hỗ trợ nhu cầu trái phiếu kho bạc.

 

Ông Mnuchin, hiện đang điều hành hãng đầu tư tư nhân Liberty Strategic Capital, cho biết bất kỳ ai trở thành tổng thống tiếp theo đều nên làm việc với Hạ viện và Thượng viện để giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách.

Hồi tháng 2, Văn phòng Ngân sách Quốc phòng dự đoán thâm hụt ngân sách liên bang sẽ phình to từ mức 1.580 tỷ USD năm nay lên khoảng 2.560 tỷ USD vào năm 2034.

“Những khoản thâm hụt này sẽ quay trở lại và trở thành rắc rối thực sự. Tôi khuyến nghị chính phủ nên thành lập một ủy ban lưỡng đảng và bắt đầu đánh giá vấn đề này ngay từ bây giờ”, ông Mnuchin đề xuất.

Cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ còn cho biết ông lo ngại các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga và Iran đang không được áp dụng một cách trọn vẹn. “Chúng ta đang chứng kiến những hành vi vi phạm trắng trợn...”, ông nói.

Trong cuộc phỏng vấn, ông cho rằng Mỹ cũng cần cân nhắc hướng xử lý số tiền của Nga mà các nước đã đóng băng sau khi Moscow tấn công Ukraine. “Sử dụng tiền của Nga để tái thiết Ukraine sau chiến sự là điều cần được cân nhắc nghiêm túc”.

Yên Khê