|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Đồng Nai sắp thu hồi đất làm hai tuyến đường nối sân bay Long Thành

17:36 | 11/10/2020
Chia sẻ
Nhằm phục vụ xây dựng sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai sẽ thu hồi đất để xây dựng hai tuyến đường đảm bảo kết nối giao thông cho sân bay sau khi dự án hoàn thành.
Đồng Nai sắp thu hồi đất làm hai tuyến đường nối sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Các tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành. (Nguồn: UBND tỉnh Đồng Nai)

Thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai, tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác thu hồi đất để xây dựng hai tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) như theo qui hoạch đã được phê duyệt.

Trong báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng sân bay Long Thành, hai tuyến đường kết nối bao gồm tuyến đường số 1 nối từ quốc lộ 51 vào đến sân bay Long Thành (dài 3,8 km) và tuyến số 2 bắt đầu từ đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, kết nối trực tiếp vào tuyến số 1 (song song với quốc lộ 51, trùng với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, có chiều dài 3,5 km).

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, việc xây dựng hai tuyến đường kết nối nằm trong dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành. 

Hiện nay, Đồng Nai đã sẵn sàng cho công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để xây dựng hai tuyến đường kết nối nói trên.

Trong đó, tỉnh đã đưa vào qui hoạch đối với hai tuyến đường này và thực hiện cắm mốc ranh giới thu hồi đất. 

Tỉnh Đồng Nai cũng đã kiến nghị với Chính phủ đưa vào khung chính sách áp dụng với sân bay Long Thành (khu vực 5.000 ha) nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình thực hiện.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, để phục vụ xây dựng hai tuyến đường kết nối sân bay Long Thành, Đồng Nai sẽ phải thực hiện thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ, tái định cư đối với diện tích khoảng 136 ha.

Ngọc Anh

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?