|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Đóng cửa tuyến đường dẫn khí đốt lâu đời nhất của Nga tới châu Âu

21:30 | 01/01/2025
Chia sẻ
Nga chính thức ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Ukraine từ ngày 1/1/2025, khi thỏa thuận quá cảnh 5 năm hết hạn và hai nước đã không đạt được thỏa thuận mới.

Một cơ sở khai thác khí đốt ở gần thành phố Novy Urengoi, Nga. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, German Galushchenko cho biết, nước này đã ngừng vận chuyển khí đốt của Nga. Đây là một sự kiện lịch sử. Nga sẽ chịu thiệt hại về tài chính do bị mất thị trường châu Âu.

Việc đóng cửa tuyến đường dẫn khí đốt lâu đời nhất của Nga tới châu Âu đã được dự đoán trước trong bối cảnh xung đột tại Ukraine nổ ra từ tháng 2/2022. Ukraine đã kiên quyết sẽ không gia hạn thỏa thuận trong bối cảnh xung đột.

Theo một nguồn tin trong ngành, tập đoàn Gazprom của Nga năm ngoái đã giả định không có đường vận chuyển khí đốt qua Ukraine. Trong khi đó, Liên minh châu Âu đã tăng cường nỗ lực nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, khi tích cực tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế. Những nước mua khí đốt còn lại của Nga qua Ukraine như Slovakia và Áo cũng đã sắp xếp nguồn cung thay thế.

Ukraine hiện phải đối mặt với việc mất khoảng 800 triệu USD mỗi năm phí quá cảnh từ Nga, trong khi Gazprom sẽ mất gần 5 tỷ USD tiền bán khí đốt.

Nga và Liên Xô cũ đã dành nửa thế kỷ để giành được thị phần lớn tại thị trường khí đốt châu Âu, với đỉnh điểm chiếm khoảng 35%, nhưng xung đột đã ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động kinh doanh của Gazprom.

Đường ống Yamal-châu Âu qua Belarus cũng đã đóng cửa và tuyến Nord Stream qua Biển Baltic đến Đức đã bị nổ vào năm 2022.

Kết hợp lại, các tuyến vận chuyển đã cung cấp lượng khí đốt cao kỷ lục 201 tỷ mét khối (bcm) tới châu Âu vào năm 2018.

Nga đã vận chuyển khoảng 15 bcm khí đốt qua Ukraine vào năm 2023, giảm mạnh so với mức 65 bcm khi hợp đồng quá cảnh khí đốt bắt đầu vào năm 2020.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Lê Minh (Theo Reuters)

Khối ngoại mua ròng gần 500 tỷ FPT, xả mạnh nhóm ngân hàng
Trong phiên 2/6, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 562 tỷ đồng trên toàn thị trường. Dòng vốn ngoại rút mạnh khỏi nhóm ngân hàng với hàng loạt mã như HDB, ACB, CTG.