|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Đối tượng cướp ngân hàng BIDV dùng súng bật lửa để đe dọa

10:23 | 16/03/2021
Chia sẻ
Cơ quan công an xác định đối tượng cướp ngân hàng BIDV PGD Phúc Thọ đã sử dụng súng bật lửa và một khối bên ngoài bọc băng dính đen để thực hiện vụ cướp.
Đối tượng cướp ngân hàng BIDV dùng súng bật lửa để đe dọa - Ảnh 1.

Ảnh: Báo Người lao động.

Theo Báo Người lao động, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ tạm giữ Phạm Anh Hào để điều tra về vụ cướp ngân hàng xảy ra tại phòng giao dịch BIDV.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Phạm Anh Hào sinh năm 1978, trú tại phố Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội và làm nghề lái xe taxi.

Khoảng 12h ngày 15/3, đối tượng mặc áo Grab, cầm theo 1 vật giống súng và một khối bên ngoài bọc băng dính đen giống mìn vào Phòng giao dịch BIDV Phúc Thọ để cướp tiền. 

Tại đây, Hào dùng "súng" đe dọa, đồng thời buộc nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào túi của mình nếu không sẽ cho nổ mìn.

Đối tượng cướp ngân hàng BIDV dùng súng bật lửa để đe dọa - Ảnh 2.

Súng bật lửa có hình dạng giống súng thật, nhưng chỉ có tác dụng bật lửa. (Ảnh minh họa: Pandagift).

Ngay sau đó, nhân viên ngân hàng đã lấy 76 triệu đồng đưa cho đối tượng, rồi tìm cách nhấn chuông báo động kết nối với cơ quan công an. 

Tuy nhiên, khi chưa kịp tẩu thoát, đối tượng đã bị khống chế, bắt giữ, thu toàn bộ tang vật.

Công an xác định khẩu súng mang mà đối tượng theo để thực hiện vụ cướp được xác định là súng bật lửa.

Tại cơ quan công an, Hào khai nhận đã lên kế hoạch cướp ngân hàng từ trước và nhiều lần đến đây tìm hiểu, chờ thời cơ thuận lợi để ra tay.

Lê Huy

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.