|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Doanh thu Sao Ta quay đầu giảm trong tháng 9

15:53 | 03/10/2025
Chia sẻ
Sao Ta ghi nhận doanh thu tháng 9 giảm nhẹ 2%, là tháng đầu tiên trong năm nay ghi nhận doanh số đi lùi so với cùng kỳ.

CTCP Thực phẩm Sao Ta (Fimex – Mã: FMC) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 9 với doanh số đạt 29,54 triệu USD, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước và giảm 26% so với số kỷ lục tháng 8. Đây là tháng đầu tiên trong năm nay doanh thu đi lùi so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng, tổng doanh số tiêu thụ của doanh nghiệp ước đạt 243 triệu USD, vẫn tăng hơn 23% so với cùng kỳ 9 tháng năm ngoái.

Theo báo cáo, Sao Ta sản xuất được 2.709 tấn tôm thành phẩm, bằng 117% so với cùng kỳ năm ngoái; giảm nhẹ 6% so với tháng 8 (2.888 tấn). Sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm đạt 2.248 tấn, giảm 15% so cùng kỳ.

Ngược lại, ở mảng nông sản thành phẩm sản lượng đạt 83 tấn, tăng 8% so với cùng kỳ và giảm 5 tấn so với tháng 8 trước đó (88 tấn). Sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm 93 tấn, bằng 74% so với tháng 9/2024.

Doanh nghiệp cũng cho biết các vùng nuôi tôm đã cải tạo xong, chờ điều kiện thời tiết thích hợp sẽ thả giống cho vụ nghịch.

Trong quý III (tính chung 3 tháng 7, 8 và 9), Sao Ta ước đạt doanh số khoảng 108 triệu USD, tăng 40% so với quý II (hơn 65 triệu USD) và tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái (khoảng 92 triệu USD).

Trong báo cáo phân tích giữa tháng 8, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết ban lãnh đạo Sao Ta hiện đã chuẩn bị đủ nguồn hàng cho đến cuối năm 2025. Do lo ngại rủi ro về thuế quan tại Mỹ, công ty chủ trương hạn chế ký hợp đồng mới ở thị trường này, chỉ chọn lọc với các khách hàng lâu năm. Vì vậy, doanh thu và sản lượng xuất khẩu trong nửa cuối năm có thể chậm lại, khi thị trường Mỹ cần thêm thời gian để tiêu thụ lượng hàng tồn kho hiện tại.

Theo BVSC, ngành tôm nói chung và Sao Ta nói riêng đang đối mặt với ba loại thuế quan tại Mỹ, gồm thuế đối ứng, thuế chống bán phá giá (CBPG) và thuế chống lẩn tránh (CVD). Trong đó, mức thuế đối ứng 20% mà Mỹ áp lên Việt Nam vẫn được xem là khả quan, giúp doanh nghiệp Việt có thể cạnh tranh với các nguồn cung lớn từ Ấn Độ, Ecuador và Indonesia.

Tuy nhiên, rủi ro lớn vẫn nằm ở thuế CBPG, khi Sao Ta đang đối diện nguy cơ bị áp mức 35,29%. Hiện đây mới chỉ là mức thuế sơ bộ và chưa chính thức áp dụng. Công ty cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao, chờ kết quả làm việc của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) với các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời kỳ vọng kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào tháng 12/2025.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Thuỳ Linh

Sáng mai diễn ra Hội thảo 'Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21'
Sáng mai 22/9, tại Khách sạn L7 West Lake Hanoi, Hà Nội sẽ diễn ra Hội thảo "Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách".