|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Doanh thu của First News Trí Việt có thể tăng hàng chục lần nếu nạn in sách lậu không hoành hành

15:18 | 09/09/2020
Chia sẻ
First News -Trí Việt trực tiếp bóc một sản phẩm nguyên đai nguyên kiện mà họ mua từ sàn thương mại điện tử Lazada và khẳng định đó là sách giả.

Vào sáng 9/9, Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News Trí Việt) đã tổ chức họp báo để chia sẻ thêm về câu chuyện xoay xung quanh vấn nạn sách lậu.

Ngay trong buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc First News Trí Việt, khẳng định việc khởi kiện không chỉ vì quyền lợi của First News Trí Việt. Ông nhấn mạnh sàn thương mại điện tử Lazada lừa dối khách hàng khi bán sách giả, sách lậu của nhiều nhà xuất bản khác.

Nhà xuất bản First News Trí Việt công bố bằng chứng, khẳng định Lazada lừa dối khách hàng - Ảnh 1.

First News Trí Việt khẳng định tay gấp của sách gốc (trái) dài hơn bản lậu (phải). Ảnh: First News Trí Việt.

Trước sự chứng kiến của mọi người, First News Trí Việt bóc một bưu kiện đặt từ Lazada và khẳng định cuốn "Muôn kiếp nhân sinh" trong bưu kiện là sách giả. Cuốn "Muôn kiếp nhân sinh" của tác giả Nguyên Phong (John Vũ) mới xuất bản cách đây 2 tuần, nhưng bản lậu/giả đã xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử.

Để chứng minh, First News Trí Việt so sánh với bản thật và chỉ ra những điểm khác biệt giữa hai bản: 16 trang sau cùng của bản thật sẽ được in màu, trong khi bản lậu/giả in đen trắng. Ngoài ra, tay gấp của cuốn sách thật cũng dài hơn so với tay gấp của cuốn sách trên Lazada.

Về thiệt hại, ông Phước nhấn mạnh rằng nếu nạn in lậu không bùng nổ, doanh thu trong 15 năm qua của công ty có thể tăng hàng chục lần.

"Để chống in lậu, chúng tôi đã phải thiết kế đặc biệt, in 4 màu, dùng chất liệu giấy và mực in tốt nhất. Sách lậu, sách giả xuất bản bất chấp, không cần chất lượng như sách gốc. Trên sàn thương mại điện tử, hình ảnh là của sách thật, nhưng giao hàng lại là sách giả", ông Phước tuyên bố.

Đây không phải là lần đầu tiên First News Trí Việt liên quan đến một vụ kiện về bản quyền sách. Năm ngoái, công ty kiện cơ sở gia công Huy Thi ở Hà Nội vì in lậu 10.000 bản. Tuy nhiên sau đó Huy Thi đã trắng án với lí do 10.000 bản sách đã bị tịch thu trước khi ra thị trường và không gây thiệt hại. 

Nhà xuất bản First News Trí Việt công bố bằng chứng, khẳng định Lazada lừa dối khách hàng - Ảnh 2.

Ông Phước nói cuốn "Muôn kiếp nhân sinh" mới được xuất bản cách đây 2 tuần. Ảnh: First News - Trí Việt.

Hồi tháng 6/2019, First News Trí Việt đã họp báo công bố bằng chứng của Lazada, Shopee, Sendo và các sàn thương mại điện tử khác bán sách giả của công ty. Sendo và Shopee liên hệ lại và cam kết với nhà xuất bản, trong khi Lazada quyết định im lặng.

Về động lực khởi kiện lần này, ông Phước cho rằng công ty của ông quyết tâm khởi kiện Lazada sau khi chờ đợi một năm, bất chấp Lazada thuộc sở hữu của một tập đoàn vốn hóa hàng trăm tỉ USD như Alibaba.

Ông Phước nhắc lại rằng các nhà xuất bản chân chính không đạt lợi nhuận bằng những người làm sách lậu, thậm chí kém rất xa. Ngoài ra, việc làm sách giả, sách lậu có thể làm ngân sách nhà nước thiệt hại hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng.

Người đại diện pháp luật của First News Trí Việt chia sẻ rằng từ trước tới nay, các vụ kiện mà công ty tham gia thường chỉ kết thúc bằng việc bên sai phạm chịu trách nhiệm hành chính. Ông mong muốn các pháp nhân vi phạm phải chịu xử lí hình sự, qua đó làm tăng tính răn đe.

Về giải pháp chống in lậu trong tương lai, ông Phước chia sẻ một số kế hoạch dự kiến, như thay đổi kiểu in, hoặc đính kèm mã QR Code.

Cũng liên quan đến sách lậu, thời điểm tháng 3/2020, hai nhà xuất bản là First News Trí Việt và Alpha Book đã công khai 45 tên fanpage chuyên bán sách giả, sách lậu. Đắc Nhân Tâm, Quẳng Gánh Lo Đi, Hành Trình về Phương Đông, Hạt Giống Tâm Hồn, Nghĩ Giàu Làm Giàu, Dám Nghĩ Lớn... đều là những đầu sách nổi tiếng bị in lậu.


Tiểu Phượng

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.