|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

doanh nghiệp

Tập đoàn Jorakay chính thức gặp gỡ người Việt tại Vietbuild

Tập đoàn Jorakay chính thức gặp gỡ người Việt tại Vietbuild

Tập đoàn Jorakay với trụ sở tại Thái Lan là thương hiệu hàng đầu trong sản xuất và phân phối các giải pháp sáng tạo về ốp lát, sơn sửa và các trang trí về nền móng tòa nhà, mái nhà và bể bơi. Thương hiệu này vốn đã quen thuộc với nhiều nhà xây dựng Việt Nam với thương hiệu “Crocodile (hay Cá sấu)”.
Chuyển động thị trường -16:48 | 10/07/2023
100.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong nửa đầu năm 2023

100.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong nửa đầu năm 2023

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong nửa đầu năm 2023 có 113.600 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động nhưng cũng có tới 100.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
Thời sự -10:10 | 29/06/2023
Nút thắt về tiếp cận vốn ngân hàng của doanh nghiệp SME

Nút thắt về tiếp cận vốn ngân hàng của doanh nghiệp SME

Một trong những nguyên nhân khiến doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) khó tiếp cận được vốn ngân hàng là chưa có năng lực quản trị, yếu về điều hành và 'non' kinh nghiệm.
Doanh nghiệp -15:14 | 22/06/2023
Vừa có lại một phần đơn hàng, doanh nghiệp lại lao đao vì mất điện, lo không kịp giao hàng

Vừa có lại một phần đơn hàng, doanh nghiệp lại lao đao vì mất điện, lo không kịp giao hàng

Việc cắt điện sản xuất làm tăng chi phí, đảo lộn kế hoạch sản xuất, kinh doanh, giao hàng sẽ không đúng tiến độ, khiến chuỗi sản xuất bị gián đoạn, có thể dẫn đến hủy đơn hàng,…đặc biệt việc cắt điện đột xuất còn khiến máy móc, dây chuyền bị hư hại, hàng hoá lỗi, hỏng, gây thiệt hại đến hàng chục tỷ đồng của doanh nghiệp.
Thời sự -16:27 | 13/06/2023
88.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 5 tháng đầu năm

88.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 5 tháng đầu năm

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2023 có 95.000 doanh nghiệp gia nhập mới và trở lại thị trường thì có tới 88.000 doanh nghiệp rút lui.
Thời sự -13:22 | 29/05/2023
ĐBQH: Không nên hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự, cần có gói hỗ trợ an sinh xã hội

ĐBQH: Không nên hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự, cần có gói hỗ trợ an sinh xã hội

Theo các đại biểu quốc hội, trong bối cảnh khó khăn hiện tại cần tập trung các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, không nên hình sự hóa các quan hệ kinh tế, đồng thời cần có thêm các gói hỗ trợ an sinh xã hội đảm bảo đời sống cho người dân.
Thời sự -13:06 | 25/05/2023
Chính phủ: Một số doanh nghiệp lớn, đa ngành phải bán tài sản với giá rẻ để cầm cự

Chính phủ: Một số doanh nghiệp lớn, đa ngành phải bán tài sản với giá rẻ để cầm cự

Theo báo cáo của Chính phủ, áp lực đáo hạn và trả nợ rất lớn khiến một số doanh nghiệp lớn hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực phải bán tài sản với giá trị thấp, bị mua lại hoặc sáp nhập để giảm bớt khó khăn về dòng tiền, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Thời sự -15:22 | 19/05/2023
Nhiều doanh nghiệp, hiệp hội đề xuất giữ nguyên phương án tính lương để đóng BHXH

Nhiều doanh nghiệp, hiệp hội đề xuất giữ nguyên phương án tính lương để đóng BHXH

Do lo ngại phải chịu chi phí gia tăng đột biến trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp, hiệp hội đề xuất giữ nguyên phương án tính lương để đóng BHXH.
Thời sự -17:19 | 04/05/2023
Gỡ vướng cho dòng vốn - Bài 4: 'Điểm danh' rào cản khiến chính sách chậm đi vào cuộc sống

Gỡ vướng cho dòng vốn - Bài 4: 'Điểm danh' rào cản khiến chính sách chậm đi vào cuộc sống

Tiếp cận tín dụng là khó khăn chung của các doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam hiện nay; trong đó, nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ là khó tiếp cận tín dụng hơn cả.
Thời sự -15:05 | 01/05/2023
Gỡ vướng cho dòng vốn - Bài 3: Không để doanh nghiệp đói vốn!

Gỡ vướng cho dòng vốn - Bài 3: Không để doanh nghiệp đói vốn!

Hơn 60.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường chỉ trong 3 tháng đầu năm 2023, tức mỗi tháng có hơn 20.000 doanh nghiệp đóng cửa, gần gấp đôi con số 11.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường mỗi tháng như năm trước.
Thời sự -14:52 | 01/05/2023
Gỡ vướng cho dòng vốn - Bài 2: Góc nhìn doanh nghiệp

Gỡ vướng cho dòng vốn - Bài 2: Góc nhìn doanh nghiệp

Nguồn vốn được xem như mạch máu để phát triển mỗi doanh nghiệp. Trong khi dịch COVID-19 diễn ra suốt 3 năm qua đã bào mòn nguồn sống của nhiều doanh nghiệp.
Thời sự -14:50 | 01/05/2023
4 tháng đầu năm 2023: Bình quân mỗi tháng có 19.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

4 tháng đầu năm 2023: Bình quân mỗi tháng có 19.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2023, bình quân mỗi tháng có 19.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường gần bằng với bình quân số doanh nghiệp gia nhập thị trường mỗi tháng là 19.700 doanh nghiệp.
Thời sự -15:39 | 29/04/2023
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT: Lợi thế tài nguyên nhiên thiên và lao động giá rẻ sẽ dần mất đi, doanh nghiệp càng phải chuyển đổi số mạnh mẽ

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT: Lợi thế tài nguyên nhiên thiên và lao động giá rẻ sẽ dần mất đi, doanh nghiệp càng phải chuyển đổi số mạnh mẽ

Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Duy Đông, chuyển đổi số được coi là cách thức hữu hiệu để có thể tạo ra các xung lực mới, giá trị mới cho phát triển kinh tế quốc gia cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp khi các lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và lao động giá rẻ vốn đang bị mai một dần.
Thời sự -16:17 | 25/04/2023
'Vừa làm nông dân đã lên làm CEO', nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn rất lớn về quản trị dòng tiền

'Vừa làm nông dân đã lên làm CEO', nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn rất lớn về quản trị dòng tiền

Theo chia sẻ của Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Phúc Thọ, Hà Nội, chỉ riêng huyện này đã có 11 làng nghề, hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng nhiều chủ doanh nghiệp, Giám đốc còn rất thiếu kiến thức về quản trị dòng tiền, rủi ro khi "vừa làm nông dân đã lên làm CEO".
Thời sự -15:24 | 21/04/2023
NHNN ra dự thảo Thông tư về cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ, gỡ khó cho doanh nghiệp

NHNN ra dự thảo Thông tư về cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ, gỡ khó cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra dự thảo Thông tư quy định cụ thể về các điều kiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Dự thảo này khi thông qua sẽ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.
Thời sự -18:45 | 20/04/2023