Trong năm 2016, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 19.917 doanh nghiệp. Trong khi đó, số doanh nghiệp tạm ngừng...
Trong giai đoạn 2011 - 2015, các đơn vị đã thoái được 11.036 tỷ đồng, thu về 10.724 tỷ đồng. Số tiền thu về giảm so với sổ sách do Tập đoàn Dầu khí thoái 800 tỷ đồng và Tổng công ty Lương thực miền Nam thoái 1,3 tỷ đồng với giá 0 đồng theo chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước.
Theo các doanh nghiệp (DN) ngành gỗ trong nước, DN Trung Quốc đang tràn sang thu mua mua và kiểm soát tới 80% gỗ cao su tại Tây Nguyên. Các hiệp hội gỗ đặt vấn đề về việc mua bất thường và có dấu hiệu lách thuế của DN Trung Quốc.
Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong cả năm 2016 dựa trên số liệu thống kê từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tính tới ngày 20/12.
Thời điểm kết thúc năm tài chính 2016 chỉ còn được tính bằng ngày. Trong khi có khá nhiều doanh nghiệp đã hoan hỷ thông báo cán đích lợi nhuận năm từ vài tháng trước, thì có rất nhiều doanh nghiệp khác chọn cách “điều chỉnh kế hoạch kinh doanh” để..."bằng bạn bằng bè".
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận định, thu hút FDI giai đoạn vừa qua tăng về số lượng, nhưng chất lượng chưa bảo đảm, công nghệ chưa tốt, đặc biệt công nghệ trong những lĩnh vực Việt Nam cần đổi mới mô hình tăng trưởng.
Xuất khẩu nhiều thách thức, giá mua bấp bênh, dân lỗ liên tục... khiến tại nhiều vùng dân đã bỏ, không nuôi cá tra. Các doanh nghiệp vì thế đứng trước khả năng thiếu nguồn nguyên liệu để chế biến xuất khẩu ngay trong năm tới.
Gần 90% nhân sự cấp trung được hỏi cho biết bị stress trong công việc từ mức thỉnh thoảng đến rất thường xuyên, 58% không có hoặc có rất ít sự hứng thú trong công việc, 35% không tự hào hoặc không cảm giác gì về thương hiệu công ty.
Còn chưa đầy nửa tháng nữa là sẽ kết thúc năm 2016, nhưng kết quả xuất khẩu của ngành dệt may vẫn còn thấp và dự báo sẽ không thể đạt được mục tiêu đề ra từ đầu năm là 31 tỉ đô la Mỹ và sau đó được điều chỉnh xuống còn 29 tỉ đô la Mỹ.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Mở rộng các loại hình doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia”.
Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang quan tâm và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực như hạ tầng, năng lượng, hàng không, công nghệ cao, xuất nhập khẩu nông sản.
Hàng trăm nghìn tỷ đồng cho hạ tầng cùng loạt dự án “bom tấn” đang dần được giải ngân. Liệu đây có thể là “cú huých” giúp nhóm cổ phiếu liên quan đến đầu tư công bứt phá trong năm 2025? Rủi ro đối với nhóm cổ phiếu này là gì?