|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Doanh nghiệp Trung Quốc chia sẻ việc làm bình ổn thị trường lao động

21:03 | 09/02/2020
Chia sẻ
Các công ty và tập đoàn của Trung Quốc thuê lại những lao động tạm thời bị thất nghiệp để duy trì sự ổn định trên thị trường lao động của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Doanh nghiệp Trung Quốc chia sẻ việc làm bình ổn thị trường lao động - Ảnh 1.

Công nhân làm việc tại nhà máy tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đang phải “gồng mình” chịu đựng những tác động tiêu cực từ dịch bệnh do virus corona chủng mới, các công ty và tập đoàn của quốc gia Đông Á này đã áp dụng chính sách thuê lại những lao động tạm thời bị thất nghiệp để duy trì sự ổn định trên thị trường lao động của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Xu hướng này đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực bán lẻ, với ngày càng nhiều siêu thị tìm kiếm nhân viên làm việc bán thời gian để soạn hàng hóa và giao chúng đến tay những người tiêu dùng hiện đang đẩy mạnh mua sắm trực tuyến từ nhà trong bối cảnh dịch bệnh.

Các cửa hàng bán lẻ thực phẩm tươi sống của “gã khổng lồ” thương mại điện tử Alibaba và JD.com, cùng “đại gia” bán lẻ toàn cầu Walmart là những cái tên đang đi đầu xu hướng này. Cùng với đó, mảng cung cấp các dịch vụ hậu cần của công ty bán lẻ Suning cũng đăng tuyển những công việc như phân loại, đóng gói và giao hàng cho khách.

Ngoài ra, xu hướng này cũng đã mở rộng sang lĩnh vực sản xuất. Công ty công nghệ thông tin Lenovo cho biết hôm 8/2 rằng họ sẽ đăng tuyển các công việc tạm thời, bao gồm lắp ráp máy tính và điện thoại di động, ở một số thành phố.

Bên cạnh những động thái từ các doanh nghiệp, chính quyền Trung Quốc cũng đã tiết lộ một loạt các biện pháp để giữ cho các công ty vừa và nhỏ hoạt động để giữ thị trường việc làm ổn định trong bối cảnh dịch bệnh.

Phương Nga

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.