Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khiến chuỗi cung ứng nông sản đứt gãy, hàng hóa lâm vào cảnh "người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra", nguồn cung từ các tỉnh tồn đọng giá rẻ trong khi người dân TP HCM thiếu hàng, phải mua giá cao.
Các hãng thực phẩm lớn của Mỹ đang trở thành “chiếc cối xay” giám đốc điều hành (CEO) khi họ liên tục sa thải CEO với tốc độ đáng chú ý trong bối cảnh kinh doanh thu sa sút lên đến đỉnh điểm trong nhiều năm do những thay đổi của thị trường.
Bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thực phẩm, đồ uống - ngành hàng tiêu dùng thiết yếu – sẽ sáng hơn khi nền kinh tế đang phục hồi vững chắc, thu nhập của người dân tăng lên.
Hiệp định Thương mại Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực vào năm 2018 đang mở đường cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư châu Âu “tham chiến” thị trường thực phẩm, đồ uống còn nhiều tiềm năng của Việt Nam.
Chứng khoán MB cho rằng tháng 3 thường là giai đoạn tích cực của thị trường theo thống kê 10 năm gần đây. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị gia tăng cùng áp lực kỹ thuật tại vùng 1.900 – 1.920 điểm có thể khiến VN-Index xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh.