|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam

19:52 | 20/12/2016
Chia sẻ
Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang quan tâm và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực như hạ tầng, năng lượng, hàng không, công nghệ cao, xuất nhập khẩu nông sản.

Tại Hội thảo tương tác thương mại Việt-Mỹ sau năm 2016 do Hội Hữu nghị Việt-Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 20/12, bà Mary Tarnowka, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang quan tâm và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực như hạ tầng, năng lượng, hàng không, công nghệ cao, xuất nhập khẩu nông sản…

Theo bà Mary Tarnowka , các doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao quá trình cải cách về thể chế và thủ tục hành chính của Việt Nam, qua đó tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp nước ngoài; trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam, đồng thời cũng thúc đẩy Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Walter Blocker, thành viên Hội đồng Quản trị Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam cho hay, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, qua đó, thúc đẩy tăng năng suất lao động.

Trong bối cảnh Việt Nam-Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu chính của nhau, các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng mong muốn phía Việt Nam nhanh chóng cập nhật công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng tốt nhất nhu cầu tiêu dùng hai nước.

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam-Hoa Kỳ đã tăng gần 3 lần trong vòng 8 năm trở lại đây và hiện nay đã đạt 45 tỷ USD.

Việt Nam trở thành một trong những thị trường có kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh nhất của Hoa Kỳ, trong nửa đầu năm 2016, xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Việt Nam tăng 44%, ngược lại, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ cũng tăng trưởng 24%/năm.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm phát biểu trong buổi hội thảo. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)


Ở góc độ địa phương, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ, trên cơ sở mối quan hệ hợp tác song phương tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt Nam-Hoa Kỳ, Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhiều cơ hội đón tiếp các tập đoàn, công ty lớn của Hoa Kỳ mở rộng đầu đầu tư, kinh doanh ở nhiều lĩnh vực.

Ông Lê Thanh Liêm cũng kỳ vọng trong tương lai gần, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đón tiếp làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp Hoa Kỳ và mong muốn Hoa Kỳ sớm trở thành một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hoa Kỳ trong năm 2016 đạt hơn 8 tỷ USD, tăng 60% so với năm 2012; Hoa Kỳ hiện xếp thứ 11 trong tổng số 78 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh./.
Sân golf The Bluffs Hồ Tràm Strip, một trong những dự án đầu tư lớn của doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Xuân Anh