Chủ tịch VCCI cho biết, trong 4 tháng trở lại đây tổng cầu nền kinh tế suy giảm, sản xuất, giao thương đình trệ, chuỗi cung ứng đứt gãy, lao động mất việc làm,… nhiều đơn hàng bị mất, nhiều lĩnh vực kinh tế hoạt động dưới 60% công suất.
Nhiều rủi ro hoạt động còn tồn tại dù NHNN đã ba lần sửa đổi Thông tư quy định cơ cấu thời hạn trả nợ, hỗ trợ khách hàng. Doanh nghiệp vẫn rất khó vay vốn ngân hàng để phục hồi sản xuất kinh doanh.
Sau khi Australia ban hành lệnh cấm nhập khẩu tôm từ nhiều nước, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam cũng gặp khó khăn. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản tại Cà Mau cho biết, họ có thể phải chịu thiệt hại lên tới vài triệu USD.
Dù mặt bằng định giá thị trường chứng khoán Việt Nam đã về vùng thấp hơn trung bình lịch sử, dòng tiền vẫn chưa quay lại rõ rệt. VN-Index không quá xấu, nhưng nhiều danh mục vẫn khó có lãi khi thanh khoản suy giảm, khối ngoại bán ròng mạnh và phần lớn cổ phiếu ngoài nhóm vốn hóa lớn chưa phục hồi tương xứng.