|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đoàn doanh nhân UAE cam kết đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam

10:16 | 14/12/2018
Chia sẻ
Hôm nay 13/12, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng đã tiếp đoàn doanh nhân đại diện của các tập đoàn nước ngoài với cam kết đầu tư vào Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.
doan doanh nhan uae cam ket dau tu manh me vao viet nam Lazada tiếp tục thay CEO sau khoản đầu tư ‘khủng’ của Alibaba
doan doanh nhan uae cam ket dau tu manh me vao viet nam
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Vũ Đại Thắng (thứ hai từ trái qua) và ông Fahad Al Gergawi-Phó chủ tịch Hiệp hội Đầu tư Thế giới (giữa) và là CEO của Cơ quan Đầu tư thuộc chính phủ Dubai, tỷ phú gốc Việt Mai Vũ Minh (thứ hai từ phải qua) cùng trao quà lưu niệm. (Ảnh: ST/VietnamPlus)

Ngày 13/12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có buổi làm việc với đoàn doanh nhân thuộc “Chương trình Hợp tác đầu tư song phương” gồm Cơ quan Đầu tư Phát triển Dubai (Dubai FDI), tập đoàn SAPA Thale, Beaufort Global, Milcon Gulf, hiện đang có các hoạt động tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Vũ Đại Thắng đã nghe đoàn doanh nhân trình bày những kế hoạch đầu tư song phương giữa Dubai FDI và tập đoàn SAPA Thale vào các lĩnh vực: Tài chính–ngân hàng; phát triển công nghệ cao; phát triển cở sở hạ tầng; môi trường–năng lượng; giao thông vận tải và bất động sản –khách sạn và du lịch.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho biết, ông tin rằng “Chương trình hợp tác đầu tư song phương” giữa tập đoàn SAPA Thale, Dubai FDI, tập đoàn Beaufort Global và tập đoàn Milcon Gulf sẽ thành công và góp phần quan trọng vào thúc đẩy sự phát triển kinh tế giữa Việt Nam và Dubai. Thay mặt đoàn doanh nhân, tỷ phú gốc Việt Mai Vũ Minh cam kết với Thứ trưởng Vũ Đại Thắng “sẽ làm hết sức để doanh nghiệp Dubai nói riêng và khối doanh nghiêp UAE đầu tư mạnh vào Việt Nam trong thời gian tới.

Năm 2018, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương Việt Nam và Dubai đạt 10 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng lên 15 tỷ USD vào năm 2025.

Trước đó vào ngày 11/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ký kết “Chương trình hợp tác đầu tư song phương” giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn SAPA Thale–tỷ phú gốc Việt Mai Vũ Minh và Tổng giám đốc điều hành của Dubai FDI-ông Fahad Al Gergawi, Tổng giám đốc điều hành của Beaufort Global-ông Rene Bernad Beil và đại diện tập đoàn Milcon Gulf-ông Giang Lý Liên Khang.

Xem thêm

ST