Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu cho rằng cần thống kê, làm rõ nguồn gỗ tự nhiên đang được dùng trong sản xuất, tiêu dùng đồ nội thất để có cơ sở đánh giá hiệu quả bảo vệ rừng và quản lý tài nguyên gỗ quý.
Trong những năm gần đây ngành gỗ luôn đạt mức tăng trưởng cao trung bình 13%/năm, tuy nhiên xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đang phải đối mặt với nhiều rủi ro khi một số mặt hàng đang bị Mỹ điều tra về lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp.
Trong 4 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản đạt 350,7 triệu USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2017.